Thứ sáu, 21/10/2016, 10h19

Tặng lô đất trị giá gần 600 triệu đồng cho gia đình lái xe bị giết hại

Sáng 21-10, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa đã trao tặng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trị giá gần 600 triệu đồng cho chị Vi Thị Hạ là vợ của anh Lê Thanh Hữu (41 tuổi, trú tại 382/18 đường Ông Ích Khiêm, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), nạn nhân của vụ giết, cướp taxi hết sức dã man vào rạng sáng ngày 19-7 vừa qua.

Anh Lê Thanh Hữu là lái xe của hãng Taxi Tiên Sa trong nhiều năm liền. Trong thời gian lái xe cho hãng Taxi Tiên Sa, anh Hữu luôn là lái xe tận tuỵ với công việc, lịch sự với khách hàng, hoà nhã với đồng nghiệp. Vào rạng sáng 19-7, anh Lê Thanh Hữu bị kẻ cướp sát hại, để lại vợ và hai con ở lại trong hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng quyết định tặng cho vợ, con lái xe Lê Thanh Hữu lô đất trị giá gần 600 triệu đồng

Nhằm bù đắp một phần khó khăn cho vợ, con lái xe Lê Thanh Hữu, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa quyết định tặng cho vợ, con lái xe Lê Thanh Hữu lô đất trị giá gần 600 triệu đồng tại Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân.

Trước đó, Taxi Tiên Sa cũng quyết định tuyển dụng vợ của anh Hữu vào làm nhân viên cho công ty với mong muốn giúp đỡ gia đình sớm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay vì suy sụp tinh thần và sức khỏe, chị Hạ vẫn chưa thể đi làm được. 

Trước đó, chiều 20-10, nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Công ty CP Vận tải và dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa đã đồng hành cùng Hội Bảo trợ phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh trao tặng tiền mặt và quà cho nữ bệnh nhân nghèo và trẻ em gái mồ côi.

Tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Taxi Tiên Sa trao tặng 10 triệu đồng để hỗ trợ Bếp ăn từ thiện của bệnh viện. Cũng trong dịp này, Taxi Tiên Sa trao tặng 20 triệu đồng cho các em học sinh Làng hy vọng Đà Nẵng để chăm lo đời sống cho các em mồ côi.

Nguyên Khôi (SGGP)