Thứ sáu, 28/9/2012, 17h09

Tặng quà cho “Bếp ăn tình thương” tỉnh Bình Phước

Thầy Văn Nhật Phương, Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục quận 11 trao tiền cho thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đăng Hà 

Vừa qua, Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM cùng với Công đoàn giáo dục quận 11, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3) các mạnh thường quân đã đến thăm và tặng cho “Bếp ăn tình thương” của Trường Tiểu học Đăng Hà, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước số tiền 25 triệu đồng và 500kg gạo.
“Bếp ăn tình thương” ở Trường Tiểu học Đăng Hà là bếp ăn dành cho các em học sinh nghèo, nhà ở xa, học xong buổi sáng các em phải ở lại học tiếp buổi chiều. Khi bếp ăn chưa thành lập, nhiều em phải nhịn ăn bữa trưa, có em mang theo cơm nắm từ nhà. Ăn uống thất thường không bảo đảm sức khỏe để đi học, một số em bị ngất xỉu trong lớp học.
Trường Tiểu học Đăng Hà là một trường ở vùng sâu, vùng xa, việc đi lại học hành của học sinh vô cùng khó khăn. “Bếp ăn tình thương” đến với các em có hoàn cảnh khó khăn rất đúng lúc, đã tiếp sức cũng như giảm bớt gánh nặng cho gia đình, giúp cho các em yên tâm học hành.
Cũng trong chuyến thăm, Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục đã nhận được thông tin Trường Tiểu học Trần Văn Ơn ở huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũng có “Bếp ăn tình thương” trong năm học 2012-2013 nên đã hỗ trợ 2 triệu đồng (trong đó Ban CTXH hỗ trợ 1 triệu đồng, cơ sở Siêu Tiến tặng 500.000 đồng và ông Lương Hận, Phó chủ tịch huyện Bù Đăng ủng hộ 500.000 đồng).
(Còn tiếp)
Tin, ảnh: Mai Đình