Thứ hai, 4/1/2010, 11h01

Tăng Thanh Hà là nữ diễn viên được yêu thích nhất

“Cô Trúc” ba lần lên sân khấu trong đêm tổng kết Phim truyền hình năm 2009 diễn ra tối 3/1 tại Đài THVN, một lần trao giải Kịch bản, một lần cùng êkíp “Bỗng dưng muốn khóc” nhận giải cho phim và một lần nhận giải cá nhân với sự bình chọn của khán giả.

NSƯT Bùi Bài Bình và diễn viên trẻ Tăng Thanh Hà nhận giải Nam - Nữ diễn viên được khán giả truyền hình yêu thích nhất.

“Đôi tiên đồng ngọc nữ điện ảnh Việt” Tăng Thanh Hà - Lương Mạnh Hải thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện với ngoại hình bắt mắt, trang phục sang trọng. Tuy nhiên, Lương Mạnh Hải không may mắn bằng bạn diễn của mình khi để tuột giải Nam diễn viên được yêu thích nhất vào tay NSƯT Bùi Bài Bình. Với vai phản diện trong "Gió làng Kình", Bùi Bài Bình đã thoát xác khỏi hình ảnh những anh chàng tiểu tư sản hiền lành có chút khù khờ để lột tả khá “đắt” hình ảnh cường hào nông thôn, một kiểu Chí Phèo chuyên kéo bè kéo cánh trù dập người khác để giành chức quyền. Vai Khuếnh của anh gây ấn tượng mạnh từ mái tóc chẻ ngôi giữa, bộ quần áo nửa tây nửa ta đến gương mặt lạnh lùng gian xảo. Tuy nhiên, không vì thế người xem ác cảm với Bùi Bài Bình. Điều nay chứng tỏ khán giả Việt Nam đã đi từ những đánh giá cảm tính, nghiêng về mặt tình cảm sang nhìn nhận về khả năng diễn xuất của diễn viên.

Tăng Thanh Hà cho biết cô rất hạnh phúc khi khán giả lấy những tên nhân vật cô từng đóng để gọi cô. Trước là Út Ráng trong "Hương phù sa" và giờ là Trúc trong "Bỗng dưng muốn khóc".

Ngoài giải Nam - Nữ diễn viên được yêu thích nhất, Ban tổ chức còn trao giải cho diễn viên có nhiều cống hiến với phim truyền hình. NSƯT Trần Hạnh và Dũng Nhi được nhận vinh hạnh này với vai diễn trong "Ngõ lỗ thủng". Bộ phim khắc họa không khí ngột ngạt của giai đoạn bao cấp cũng nhận được nhận giải Kịch bản hay nhất cho nhà văn Phạm Ngọc Tiến và biên kịch trẻ Diệu Hương.

Chiếm gần 44% lượng phiếu bình chọn của khán giả cả nước, bộ phim Bỗng dưng muốn khóc của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng vượt qua 48 phim được trình chiếu trên VTV1 và VTV3 năm 2009 giành giải "Phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất".

Êkíp "Bỗng dưng muốn khóc" gồm hai diễn viên chính và nhà sản xuất nhận giải Phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất do nam diễn viên Bình Minh trao.

So với năm ngoái, kết quả lễ trao giải phim truyền hình năm nay chứng tỏ sự đổi mới trong “gu” của khán giả. Đạo diễn miền Bắc không còn giữ thế độc tôn. Những bộ phim có sức nóng xã hội, mang tính gai góc, đậm chất thời sự đã phải nhường chỗ cho những bộ phim mang tính chất giải trí, thu hút ở dàn diễn viên trẻ đẹp, tạo luồng gió mới cho người xem.

Bài và ảnh: Ngọc Trần (Theo VNE)