Thứ ba, 20/3/2018, 20h36

Tăng tốc ôn thi vào lớp 10

D báo “ca” vào lp 10 công lp năm 2018 trên đa bàn TP.HCM s “hp” hơn mi năm bi sng HS lp 9 tăng đến 21 ngàn em, trong khi đó ch tiêu đu vào không tăng. Trưc áp lc này, ngoài ôn tp trưng, nhiu HS lp 9 còn đưc ph huynh cho đến trung tâm luyn thêm vào bui ti.

Ph huynh đến đón con sau gi luyn thi ti Trưng THPT chuyên Lê Hng Phong. Ảnh: M.Phương

Hc đến đâu, ôn đến đó

Kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm nay diễn ra vào khoảng đầu tháng 6, thí sinh sẽ dự thi các môn ngữ văn, tiếng Anh, toán và môn chuyên (nếu đăng ký nguyện vọng lớp trường chuyên). Theo Sở GD-ĐT TP, đề thi tuyển sinh lớp 10 ở cả 3 môn toán, văn, tiếng Anh sẽ có sự đổi mới. Theo đó, 80% câu hỏi dạng kiến thức cơ bản, hướng đến tích hợp liên môn, vận dụng kiến thức giải quyết những vấn đề gắn với thực tiễn cuộc sống, đặc biệt là giảm kiểm tra khả năng ghi nhớ.

Tại Trường THCS Hồng Bàng (Q.5), đối với HS lớp 9, ngay từ đầu năm học, giáo viên đã vừa dạy vừa củng cố, ôn tập kiến thức cho HS. Cô Vũ Thị Hường - Phó Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ, việc củng cố kiến thức ngay từ đầu năm giúp HS không chỉ vững kiến thức mà còn có nhiều thời gian chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10. Nếu để đến đầu tháng 5 mới tập trung ôn thì thời gian quá gấp, ảnh hưởng đến tâm lý và việc học của các em.

Theo đó, kiến thức HS ôn tập được đội ngũ giáo viên kinh nghiệm lâu năm giảng dạy bám sát theo định hướng, cấu trúc đề thi minh họa của Sở GD-ĐT TP. Mặt khác, căn cứ vào đề thi, điểm thi lớp 10 của những năm trước, kết hợp điểm thi học kỳ II lớp 9, HS được giáo viên định hướng trong việc chọn đăng ký nguyện vọng đúng năng lực và đúng trường mong muốn.

Theo cô Hường, trong mỗi đề thi, ngoài những câu phân hóa, yêu cầu bài thi luôn đòi hỏi kiến thức cơ bản và kỹ năng vận dụng. Dựa vào năng lực học tập hiện tại, vào đề thi và điểm thi của những năm trước, HS có cơ sở chọn, đăng ký nguyện vọng phù hợp hơn. Qua các năm cho thấy, hầu hết những HS giỏi có xu hướng đăng ký nguyện vọng và đậu vào trường tốp trên, trường chuyên. Số HS còn lại thì đăng ký vào các trường bình thường.

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1), giáo viên dạy đến đâu thì củng cố kiến thức cho HS đến đó, đặc biệt tập trung vào 3 môn toán, văn, tiếng Anh. Cô Trần Thúy An - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết: “Tháng 9-2017, Sở GD-ĐT TP đã giới thiệu đề thi minh họa vào lớp 10. Theo đó, đội ngũ thầy cô chuyên ôn thi vào lớp 10 của trường đã xây dựng kế hoạch giảng dạy và củng cố kiến thức cho HS. Rút kinh nghiệm từ năm trước, sau khi kết thúc học kỳ II mới tập trung ôn đã không đủ thời gian ôn lại kiến thức ở học kỳ I”.

Tìm kiếm cơ hi qua trung tâm luyn thi

Cùng với việc ôn tập tại trường, rất nhiều HS lớp 9, nhất là những em có nguyện vọng vào các trường tốp trên, trường chuyên đã đến các trung tâm để luyện thi.

Tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, từ 17 giờ 50 đến 21 giờ các ngày thứ hai đến thứ bảy, hàng trăm HS tích cực vào luyện thi sau khi hết giờ học ở trường. Các môn toán, văn, tiếng Anh có rất nhiều HS tham gia. Bên cạnh đó là các môn thi chuyên như lý, hóa, sinh.

Ông Nguyễn Quang Tuấn - phụ huynh một HS luyện thi tại đây - cho biết: “Mặc dù được đăng ký 3 nguyện vọng xét tuyển vào trường THPT thường và 4 nguyện vọng vào trường, lớp chuyên nhưng trước số lượng HS lớp 9 năm nay đông thì cơ hội vào trường đúng nguyện vọng rất khó, chưa kể đến trường chuyên. Nếu không luyện thi thêm thì cơ hội trúng tuyển chắc chắn sẽ không cao. Con tôi luyện thi môn toán, văn từ ngày 26-2, còn môn tiếng Anh thì có gia sư tại nhà”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, điểm luyện thi này do Công ty TNHH Giáo dục Tân Hồng Phong tổ chức giảng dạy. Mỗi buổi tối có 2 ca, ca 1 từ 17 giờ 50 đến 19 giờ 20, ca 2 từ 19 giờ 30 đến 21 giờ. Mỗi khóa học kéo dài trong 9 tuần, mỗi tuần học 3 buổi. Học phí khoảng 2,3 triệu đồng/khóa.

Tại cơ sở luyện thi Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1) cũng có rất đông HS. Nhiều HS lớp 9 sau giờ học ở trường chỉ kịp ăn lót dạ rồi vội vào học luôn ca 1 từ 17 giờ 45.

Em Nguyễn Thu Trang (đang luyện thi 3 môn toán, văn, tiếng Anh tại đây) chia sẻ: “Mặc dù hết sức vất vả vì ngày phải học trên trường, tối lại phải luyện thi nhưng em phải cố gắng nếu muốn đậu vào lớp 10 công lập. Tại trung tâm, các thầy cô luyện thi đều là những người giàu kinh nghiệm. Không chỉ nâng cao mà thầy cô còn cho làm quen với các dạng đề của những năm trước”.

Năm nay Trang dự định đăng ký vào Trường THPT Bùi Thị Xuân. Trước khi tham gia khóa luyện thi từ đầu tháng 3, Trang đã được ba mẹ mời gia sư 3 môn học này về kèm cặp.

Điểm luyện thi Trường THPT Lương Thế Vinh thuộc Cơ sở Bồi dưỡng văn hóa 218 Lý Tự Trọng. Ngoài các lớp thường còn có lớp dành cho môn chuyên. Học phí luyện thi mỗi môn là 1,8 triệu đồng, 3 buổi/tuần. Khóa học sẽ kết thúc vào ngày 26-5.

Thầy Trần Đức Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS An Phú (Q.2) - cho biết: “Trước nhu cầu vào lớp 10 công lập cũng như trường chuyên cao, ngoài ôn tập ở trường, nhiều HS còn được phụ huynh đăng ký ôn tại trung tâm, bắt đầu từ giữa tháng tư. Có nhiều em còn được phụ huynh cho ôn luyện từ những năm học trước. Nhu cầu này là có thật và diễn ra hàng năm”.

Minh Phương