Thứ tư, 24/3/2010, 09h03

Tập đoàn giáo dục Kaplan: Nơi bạn chia sẻ thành công

Ông Michael Adams - Đại diện của Kaplan tại Việt Nam

Kaplan được biết đến là tập đoàn giáo dục hàng đầu thế giới, với hệ thống cơ sở đào tạo tại nhiều quốc gia như: Anh, Canada, Mỹ, New Zealand, Úc, Singapore…
Bộ mặt khởi sắc của Tập đoàn giáo dục Kaplan ngày nay là thành quả của cả một quá trình, trong đó ngoài các yếu tố cơ bản: Chiến lược phát triển, đầu tư nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đúng mức… không thể không kể đến công lao to lớn của người sáng lập, những người cùng chí hướng đã lèo lái con thuyền Kaplan vững vàng ra biển lớn. 
Quá trình hình thành và phát triển
Ít ai biết rằng xuất phát điểm của Kaplan là từ mô hình dạy kèm học sinh tại tầng hầm của gia đình nhà Stanley Kaplan (1938) với phần lớn là các học sinh di dân có mong muốn đổi đời bằng con đường giáo dục trên đất Mỹ. 46 năm sau, với những nỗ lực của ông Kaplan và cộng sự, Tập đoàn giáo dục Kaplan đã phát triển lớn mạnh với hơn 100 trung tâm trên khắp Hoa Kỳ. Năm 2004 đánh dấu một bước ngoặt mới của Kaplan khi doanh thu vượt qua 1 tỷ USD và trở thành đơn vị lớn nhất và phát triển nhanh nhất của Công ty The Washington Post.

Đại diện các trường chụp ảnh lưu niệm cùng ông Michael Adams

Sau hơn 70 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn giáo dục Kaplan đã giúp hàng triệu học sinh mở khóa tài năng bằng các chương trình đào tạo đa dạng (các ngành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, tài chính, ngân hàng, marketing, chứng khoán, địa ốc…) phương pháp và hình thức giáo dục hiện đại (lấy học sinh làm trung tâm, đào tạo trực tuyến…). Hiện tại, hệ thống giáo dục của Kaplan bao gồm từ bậc mầm non đến sau đại học; hơn 600 địa điểm tại hơn 30 quốc gia; một triệu sinh viên mỗi năm và 31.000 cán bộ, nhân viên trên toàn thế giới.
Cơ hội trở thành sinh viên của Kaplan
Ngày 20/03/2010 tại Khách sạn Duxton (63 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM) đã diễn ra chương trình Triển lãm du học thế giới đầu tiên của Kaplan. Tham dự triển lãm có khoảng 15 đơn vị đại diện các cơ sở đào tạo của Kaplan tại nhiều quốc gia trên thế giới: Anh, Canada, Mỹ, New zealand, Úc, Singapore… Tại buổi lễ, ông Michael Adams - đại diện của Kaplan tại Việt Nam chia sẻ: “Cách đây 16 năm, tôi đến Việt Nam bằng một học bổng của chính phủ Úc. Đất nước Việt Nam đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi cũng như tiềm năng giúp đỡ các bạn học sinh Việt Nam là cực kì lớn. Chúng tôi bắt đầu phổ biến chương trình Trao đổi sinh viên chủ yếu đến Mỹ, nơi chúng tôi đã gửi hàng ngàn học viên. Sau 16 năm tại Việt Nam, tôi vinh dự được làm việc cùng những con người tài năng đặt hết tâm huyết và trí óc vào sự phát triển chung của nền giáo dục. Nhân đây, tôi gởi lời cảm ơn đến các đối tác, cá nhân là những công ty, những người tốt nhất, trung thực nhất trong việc giúp đỡ học sinh…”.

Phụ huynh - học sinh tham dự buổi hội thảo

Tại triển lãm, nhiều học viên đánh giá Kaplan là đơn vị giáo dục có chất lượng đào tạo cao, bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới; yêu cầu đầu vào đối với học sinh không quá khắc khe và có chế độ học bổng, miễn giảm học phí linh hoạt. Đặc biệt, Kaplan có nhiều khóa học nhanh cho các sinh viên cần cắt ngắn thời gian học, việc chuyển tiếp giữa các cơ sở đào tạo trong nước hoặc trên thế giới thuận lợi và thủ tục xin học đơn giản, nhanh chóng.
Hiện tại, các bạn có thể theo học tại nhiều cơ sở đào tạo của tập đoàn Kaplan như:
Tại Anh: cơ sở đào tạo tại TP London, Nottingham
Tại Canada: cơ sở đào tạo tại Vancouver, Toronto…
Tại Mỹ: cơ sở đào tạo tại các TP lớn: New York, Chicago, Los Angeles…
Tại New Zealand: cơ sở đào tạo tại TP Auckland
Tại Úc: các cơ sở đào tạo tại Sydney, Melbourne, Perth…
Tại Singapore: Học viện APMI
Đặc điểm chung của tất cả các cơ sở đào tạo là đều ở trung tâm các thành phố, tiện lợi cho đi lại, học tập và tìm việc làm thêm. Các cơ sở đều được trang bị hiện đại, giáo viên uy tín, chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo ở mức cao nhất…
Thanh Thúy