Thứ tư, 26/8/2009, 10h08

Tập đoàn Sun Wah: Đóng góp cho giáo dục bằng sự thành tâm

Được sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam, vừa qua Tập đoàn Sun Wah đã tổ chức thành công khóa tập huấn về các phương pháp giảng dạy mới dành cho giáo viên tiểu học. Khóa tập huấn kéo dài một tuần lễ từ ngày 3/8 đến ngày 8/8/2009 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của 102 giáo viên đến từ 20 tỉnh thành trong cả nước. Tham dự buổi lễ khai mạc khóa tập huấn có TS Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, ông Đào Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ Ngoại Giao, TS Ngô Duy Ngọ - Phó Giám đốc Học viện Ngoại Giao Việt Nam, TS Hoàng Văn Châu - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương, ông Zhai Leiming - Đại biện Đại Sứ Quán Trung Quốc tại Việt Nam và TS Jonathan Choi - Chủ tịch Tập đoàn SunWah.

Khóa tập huấn dành cho giáo viên tiểu học

TS. Nguyễn Vinh Hiển (thứ 3 từ trái sang) và TS. Choi (thứ 4 từ trái sang) gặp gỡ TS. Ngô Duy Ngọ, P.GĐ Học Viện Ngoại Giao Việt Nam (thứ 2 từ trái sang), ông Zhai Leiming Đại biện Đại sứ quán Trung Quốc (thứ 5 từ trái sang) và TS Hoàng Văn Châu - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương (bên phải) tại lễ khai mạc.

Khóa tập huấn này là một trong các hoạt động được tổ chức gần đây nhất thuộc chương trình tài trợ cho giáo dục trị giá 1 triệu USD của quỹ Sun Wah. Nội dung của khóa học này là giới thiệu cho giáo viên các phương pháp giáo dục hiện đại nhằm tạo môi trường học tập thân thiện và tích cực cho học sinh tiểu học. Quỹ Sun Wah đã mời Giáo sư Lưu Kinh Lợi một chuyên gia hàng đầu về giáo dục tiểu học của Trường Đại học Sư Phạm Bắc Kinh (Trung Quốc) đến tham dự khóa tập huấn để giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc chương trình tập huấn, TS Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo Dục & Đào Tạo đánh giá cao những ủng hộ của Tập đoàn Sun Wah cho giáo dục Việt Nam: “Sự đóng góp của tập đoàn đã góp phần to lớn vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục Việt Nam, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt rất có ý nghĩa cho người dân ở những vùng khó khăn. Những việc làm đó cũng góp phần nâng cao sự hiểu biết, giao lưu, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc…”.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc khóa tập huấn, Tiến sĩ Jonathan Choi chia sẻ: “Chương tri`nh tập huấn kéo dài một tuần lễ dành cho giáo viên tiểu ho?c bắt đầu tu` hôm nay là một chương tri`nh có ý nghĩa rất lớn vì giáo viên đóng vai trò quan trọng nhất trong quy tri`nh giáo du?c và xứng đáng duo?c chúng ta tôn trọng. Đây là lần đầu tiên chương trình này duo?c tổ chu´c cho giáo viên o? các vùng xa của Việt Nam và tất cả giáo viên đều mong do?i một chuyến đi có nhiều kết quả. Chương tri`nh sẽ mang đến cho các giáo viên xu´ng đáng o? các vùng xa xôi một cơ hội để ho?c hỏi tu` các chuyên gia trong và ngoài nuớc, đồng thời là một phần thưởng cho những nỗ lực giảng dạy của các giáo viên, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tạo tiền đề cho thành công hơn nữa trong tương lai”.

Cũng trong buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo đã cám ơn Tập đoàn Sun Wah về những đóng góp, tài trợ cho giáo dục và mong rằng Tập đoàn Sun Wah sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các hoạt động phát triển giáo dục tại Việt Nam trong tuong lai.

TS. Choi và 3 sinh viên Việt Nam được quỹ Sun Wah tài trợ học bổng du học tại Trung Quốc cũng có mặt dự buổi khai mạc khóa tập huấn.

Những hoạt động hỗ trợ cho giáo dục của quỹ Sun Wah

Khuyến học, khuyến tài, huy động các nguồn lực xã hội cho giáo dục là một trong những giải pháp quan trọng để phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Với chủ trương này, trong những năm qua ngành giáo dục nước nhà đã nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ những doanh nghiệp, tập đoàn, nhiều cá nhân, doanh nhân trong và ngoài nước qua nhiều hình thức. Trong đó, tập đoàn Sun Wah là một điển hình.

Năm 2008 Sun Wah đã ký một thỏa thuận với Bộ Giáo dục & Đào tạo cho một chương trình tài trợ trị giá 1 triệu USD trong thời gian 5 năm cho một số dự án giáo dục ở Việt Nam. Các dự án này bao gồm: cấp học bổng cho sinh viên ưu tú của Việt Nam du học Trung Quốc, xây dựng các trường tiểu học ở các vùng nông thôn, cải thiện và nâng cấp thiết bị ở các trường trung học, tài trợ giáo viên ở các vùng sâu vùng xa có cơ hội nâng cao trình độ tri thức, trình độ giảng dạy, và trao tặng học bổng cho trẻ em khuyết tật.

TS. Jonathan Choi - Chủ tịch tập đoàn SunWah và quỹ SunWah trao gói tài trợ chương trình tập huấn dành cho giáo viên tiểu học cho TS. Nguyễn Vinh Hiển - Thứ trưởng Bộ GD& ĐT.

Triển khai thực hiện chương trình tài trợ nói trên, trong năm 2008, quỹ Sun Wah đã chọn ba sinh viên đầu tiên để cấp học bổng du học Trung Quốc. Ba sinh viên này đã dành năm đầu tiên tại Trung Quốc để học tiếng Trung Quốc, các năm tiếp theo sẽ theo học các trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc về các ngành Luật quốc tế, Tài chính quốc tế và Giáo dục. Sắp tới tập đoàn Sun Wah sẽ tiếp tục tuyển chọn ba em sinh viên đợt hai để sang Trung Quốc du học trong năm nay. Theo kế hoạch trong 5 năm sẽ có tổng cộng 15 sinh viên được gởi đến Trung Quốc du học.

Cũng trong năm 2008 Quỹ Sun Wah đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hoàn thành dự án trị giá 42.000 USD bao gồm việc cấp học bổng cho trẻ em khuyết tật và sửa chữa nâng cấp một trường cấp hai. Hai trường được chọn để cấp học bổng cho học sinh gồm trường mù Nguyễn Đình Chiểu và trường Câm điếc Xã Đàn. Tổng cộng hai trường có 13 em có thành tích học tập xuất sắc và 61 em có hoàn cảnh khó khăn đã được chọn để trao học bổng. Cũng trong dự án này, trường cấp hai Hoàng Hoa Thám ở Hưng Yên đã được sửa chữa nâng cấp với tổng kinh phí là 30.000 USD giúp cải thiện môi trường học tập, tạo điều kiện tốt hơn cho các học sinh tại đây.

Ngoài ra, TS Choi Koon Shum - chủ tịch tập đoàn Sun Wah và quỹ Sun Wah cho biết các dự án kể trên thuộc chương trình tài trợ trị giá 1 triệu USD sẽ tiếp tục được thực hiện trong năm nay.

Giải thích ý nghĩa của việc tập đoàn Sun Wah tham gia nhiều hoạt động xã hội cộng đồng tại Việt Nam thời gian qua, Tiến sĩ Jonathan Choi chia sẻ: “Thông qua quỹ Sun Wah, chúng tôi đã có nhiều cống hiến và tài trợ cho sự phát triển về văn hóa, công nghệ và giáo dục ở Trung Quốc trong suốt hơn 30 năm qua. Vì gia đình tôi và bản thân tôi luôn xem Việt Nam như quê hương thứ hai, chúng tôi cũng mong muốn có những cống hiến tương tự như vậy cho Việt Nam, không chỉ bằng tài chính, mà còn bằng sự thành tâm và chuyên môn của chúng tôi”.

T.Phương - N.Thắng