Thứ ba, 6/4/2010, 14h04

Tàu hỏa húc xe tải, đẩy đi 100 mét

Sáng nay sau khi va quệt với một taxi tại thị trấn Văn Điển (Hà Nội), tài xế xe tải vội vã băng qua đường sắt và bị tàu hỏa húc, đẩy đi 100 mét.
Tại hiện trường, chiếc xe tải lật nghiêng, bẹt rúm, kính và buồng lái vỡ nát. Tài xế Nguyễn Văn Bường, 47 tuổi, quê Bắc Ninh bị thương nặng, đã được đưa vào Bệnh viện Thanh Trì cấp cứu.
Chiếc xe tải Kia chuẩn bị được cẩu. Ảnh: Hoàng Hà.
Ông Đông, nhân chứng cho biết, khoảng 10h30, xe tải Kia sau khi chở bê tông vào một ngõ gần đó quay ra, men theo con đường nhỏ sát đường sắt và đụng vào một chiếc taxi đỗ ven đường.
"Người lái taxi đang uống nước trong quán thấy xe mình bị va quệt liền đuổi theo. Do vội vã bỏ chạy, tài xế đã lái xe tải băng qua đường sắt đúng lúc đoàn tàu Bắc - Nam đang hú còi lao tới. Tôi đã hét lên, nhưng anh ta vẫn cố băng qua", ông Đông kể lại.
Cận cảnh buồng lái xe tải. Ảnh: Hoàng Hà.
Tại điểm giao đường dân sinh với đường sắt không có rào chắn, chỉ có đèn tín hiệu hoạt động. Cảnh sát đã có mặt đưa xe tải khỏi đường ray và điều tra vụ việc.
Hoàng Hà (VnExpress)