Chủ nhật, 17/12/2017, 00h17

Tàu xe Tết 2018: Tất cả đã sẵn sàng!

Tính đến thi đim này, kế hoch phc v Tết Dương lch 2018 và Tết Nguyên Đán Mu Tut ca các đơn v vn ti đã cơ bn hoàn tt, sn sàng phc v nhu cu đi li ca hành khách kp thi và an toàn.

Ngành đưng st quy đnh mc khu tr tr vé, đi vé cao ti 30% nhm ngăn chn nn cò vé

Tết Dương lch: Xe buýt tăng 1.200 chuyến, xe khách không lên giá

Theo kế hoạch của Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, đơn vị dự kiến sẽ tăng 1.205 chuyến trên 20 tuyến xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2018. Những chuyến tăng cường nhằm đưa đón người dân đến những điểm vui chơi, giải trí. Đồng thời, giảm 858 chuyến và ngưng hoạt động 2 tuyến gồm Bến Thành - ĐH Quốc Tế (mã số 52) và Bến Thành - ĐH Tôn Đức Thắng (mã số 86) từ ngày 30-12-2017 đến 2-1-2018, do học sinh - sinh viên được nghỉ Tết Dương lịch.

Ông Nguyễn Lâm Hải (Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng) cho biết, nhằm đảm bảo phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp Tết Dương lịch được an toàn, tránh ùn tắc, trung tâm yêu cầu các doanh nghiệp vận tải chuẩn bị đầy đủ nhân lực và các phương án dự phòng. Trong trường hợp lượng khách tăng đột biến, trung tâm dự kiến sẽ tăng cường 20 xe buýt ở Bến xe miền Tây để giải tỏa khách đi về hướng các tỉnh. Bên cạnh đó, trung tâm còn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra và phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (PC45) để hỗ trợ hành khách khi gặp sự cố, bị trấn lột hoặc móc túi thông qua số điện thoại 0937.771.706 hoặc số tổng đài 1022.

Tương tự như phương tiện xe buýt, Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây cũng đã hoàn tất kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại bằng xe khách dịp Tết Dương lịch 2018. Theo ông Kiều Nam Thành (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông), công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ 30-12 đến hết ngày 1-1-2018 dịp Tết Dương lịch năm nay. Do đó, dự báo lượng hành khách sẽ tăng nhưng không cao trên một số tuyến đường từ Quảng Ngãi trở vào các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Nguyên. Do đó, đơn vị sẽ điều động xe trái tuyến và chuẩn bị cấp lệnh vận chuyển, cấp phù hiệu cho xe tăng cường nhằm đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của hành khách. Dịp này, Bến xe miền Tây ước lượng sản lượng hành khách cũng sẽ tăng cao, đạt từ 48.000 đến 50.000 khách/ngày. Do đó, bến xe sẽ bán vé phục vụ hành khách 24/24 giờ. Do thời gian ngắn, không phải huy động nhiều xe tăng cường nên các đơn vị vận tải vẫn giữ nguyên giá vé như ngày thường, không phụ thu.

Tết Nguyên Đán: Ph thu vé xe khách 20-60%, khu tr đi tr vé tàu 30% 

Ông Kiều Nam Thành (Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông) cho biết, bến xe sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên Đán cơ bản là 20 ngày (10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết). Căn cứ vào lịch nghỉ Tết theo quy định của nhà nước và kinh nghiệm phục vụ Tết Nguyên Đán 2017, dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông trong dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 có thể đạt 394.000 hành khách (tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước), số lượng xe phục vụ tương ứng là 14.700 xe. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày từ 22 đến 28 tháng Chạp. Nhằm giúp hành khách mua vé Tết thuận lợi, Bến xe Miền Đông sẽ bắt đầu bán vé Tết từ ngày 20-11 âm lịch đến hết ngày 26-12 âm lịch (nhằm ngày 6-1 đến hết ngày 11-2-2018). Theo đó, hành khách có thể mua vé Tết với hai hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Vé bán trực tiếp tại quầy số 12 của nhà ga của Bến xe Miền Đông, từ 5h00 đến 19h00 (kể cả thứ bảy, chủ nhật). Dự kiến mức phụ thu giá cước và thời điểm áp dụng sẽ được quy định đối với từng tuyến riêng biệt. Cụ thể, mức phụ thu dao động từ 20-60% từ ngày 12-12 âm lịch đến 30-12 âm lịch đối với các tuyến từ Phú Yên trở ra các tỉnh phía Bắc và các tuyến thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum; từ ngày 15-12 âm lịch đến ngày 30-12 âm lịch đối với các tuyến thuộc tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng…

Đối với Bến xe miền Tây, do phục vụ các tuyến đường ngắn nên lượng hành khách thường tập trung đi lại vào các ngày cuối năm, cao điểm bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp. Do đó, bến xe sẽ bán vé trước từ ngày 26-1-2018 (10-12 âm lịch) đến ngày 10-2-2018 (25-12 âm lịch) với thời gian 24/24h cho hành khách đi lẻ và tập thể. Ông Nguyễn Ngọc Thừa (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe miền Tây) cho biết, mức phụ thu và thời điểm phụ thu giá vé chiều xe chạy rỗng trong dịp Tết Mậu Tuất không quá 40% so với mức giá vé ngày thường. Riêng tuyến đường có cự ly trên 400km phụ thu không quá 60% và thời gian phụ thu trong 6 ngày (từ ngày 27-12 âm lịch đến hết ngày Mùng 2 Tết).

Phục vụ nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa dịp Tết Nguyên Đán 2018, ông Lê Quốc Trung (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn) cho biết, ngành đường sắt chuẩn bị 300.000 chỗ trên các tuyến. Bên cạnh đó, 60 toa xe hiện đại cũng đang được hoàn tất để kịp đưa vào hoạt động trên các tuyến tàu đông khách. Để hạn chế tình trạng đầu cơ và cò vé, Tổng Công ty Đường sắt VN và Trung tâm Fis đã đưa ra các giải pháp về kỹ thuật cũng như có những quy định chặt chẽ hơn. Cụ thể, mức khấu trừ trả vé, đổi vé cao tới 30% giá vé đối với các tàu chạy trong thời gian cao điểm. Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy 10 giờ đối với vé cá nhân, trước 24 giờ đối với vé tập thể. Khi trả vé, khách hàng phải cung cấp giấy tờ tùy thân bản chính của người đi tàu và thông tin phải trùng khớp với thông tin trên thẻ đi tàu. Với khách hàng mua vé online (trả trước) phải thanh toán trong vòng 1 giờ kể từ lúc đặt vé thành công. Đối với hình thức thanh toán trả sau, khách hàng phải thanh toán trong vòng từ 24 đến 72 giờ kể từ khi đặt chỗ thành công.

Bài, nh: Bích Vân