Thứ bảy, 18/4/2009, 15h04

Teen vào karaoke làm gì?

Hát karaoke là thú vui có từ rất lâu của teen Sài thành vào các dịp sinh nhật hay tiệc tùng. Thế nhưng hiện nay một số teen vào quán karaoke không chỉ để hát...

Do tình trạng cạnh tranh quyết liệt nên một số quán karaoke rất chiều khách, nhất là những "thượng đế” tuổi teen. Chính vì vậy họ thường làm lơ để "thượng đế" muốn làm gì thì làm, miễn trả tiền sòng phẳng là được.  

Nhân dịp sinh nhật của mình, cô nàng P (trường HT) rủ cả nhóm bạn  đi hát karaoke. Tuy nhiên, họ vào quán karaoke không phải để hát mà chủ yếu là để nhậu nhẹt tưng bừng. P mang theo một chai rượu Tây, vào phòng karaoke lại kêu thêm 2 thùng bia Heineken cho cả nhóm thỏa sức tuý luý. Sau khi bị ma men chế ngự, một số lăn kềnh ra ngủ, một số teen đi theo cặp thì vô tư diễn phim "nóng", cảnh tượng vô cùng nhếch nhác và mất văn hóa.

Không thua gì nhóm của P là tứ cô nương gồm D, T, H, A (trường TH). Mỗi lần có chuyện gì buồn chán là cả 4 lại chọn địa điểm là quán karaoke để tìm quên trong những cuộc nhậu không say không về. Có hôm gần 12h đêm, D (thành viên kì cựu trong nhóm) mới về đến nhà trong tình trạng say khướt, có hôm cô nàng  mất cả điện thoại di động và tiền mà cũng chẳng biết mình đã đánh rơi hay làm mất ở đâu....

Không dừng ở chuyện nhậu nhẹt, nhiều teen còn biến phòng karaoke thành nơi ăn chơi trác táng. Trong một party do nhóm học sinh VIP trường QT tổ chức, theo lời đề nghị của cô nàng trưởng nhóm, các mem còn lại không ngần ngại trút bỏ quần áo và nhảy điên cuồng theo nhạc. Ai không tham gia thì bị cho là "lúa", sẽ bị "đá” ra khỏi nhóm vào lần họp mặt thứ hai!

Teen vẫn chưa ý thức hết được tác hại của những trò đùa quá trớn trong các quán karaoke hiện nay. Như trường hợp của P chẳng hạn, sau vụ chiêu đãi sinh nhật  mất văn hóa của mình, P bị một số bạn chơi xấu bằng cách lan truyền thông tin ra ngòai. Cô nàng M tham gia nhảy thóat y cùng club VIP của trường QT nói trên cũng đã sững sờ khi ngay hôm sau tấm ảnh của chính M chỉ còn mặc độc một chiếc quần lót mỏng manh bị tung lên mạng.

Văn hóa karaoke của teen đang dần bị đánh mất. Mong rằng cộng đồng teen hãy tẩy chay những trò vui mất văn hoá trên để karaoke luôn là thú vui lành mạnh của tuổi học trò.

NGUYỄN THÀNH SANG (MTO)