Thứ năm, 12/1/2017, 21h47

Tết cho sinh viên khó khăn

Bên cạnh những chuyến xe đoàn viên cho sinh viên về quê ăn Tết, nhiều hoạt động thiết thực cũng tổ chức cho các em đón xuân xa nhà với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM gói bánh chưng đón Tết tại hội xuân vừa diễn ra tại trường. Ảnh: M.T

Ngày 12-1, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức chương trình “Sinh viên đón Tết xa nhà” năm 2017, trao 300 phần quà (mỗi phần trị giá trên 1 triệu đồng) cho sinh viên các trường ĐH-CĐ không có điều kiện về quê đón Tết. Ban tổ chức còn trao giải cuộc thi viết bài cảm nhận “Tết xa nhà” với tổng giá trị giải thưởng gần 10 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi thu hút trên 200 bài dự thi của sinh viên. Thông qua nhiều thể loại như: thơ, truyện ngắn, tản văn, bút ký…, các sinh viên thể hiện tình cảm chan chứa với người thân, bạn bè; những cảm xúc lắng đọng của chính bản thân khi phải xa nhà vào dịp Tết.

Trường ĐH Sài Gòn năm nay vận động kinh phí gần 200 triệu đồng từ các đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức “Chuyến xe đoàn viên” đưa gần 250 sinh viên về quê đón Tết. Anh Vũ Nguyễn Minh Trí (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên nhà trường) cho biết, chương trình hướng đến những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng bị lũ lụt, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, gia đình chính sách... ở miền Bắc, miền Trung, đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. Các chuyến xe sẽ bắt đầu đưa sinh viên về từ ngày 15 đến 21-1.

Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, hội xuân cũng vừa diễn ra ngày 10-1. ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông nhà trường) cho hay, hội xuân quy tụ 20 gian hàng của 20 đơn vị trong trường với đậm sắc xuân, phong tục Việt; mở ra sân chơi để sinh viên thỏa sức sáng tạo và tạo điều kiện cho các em góp sức vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

“Các sinh viên được ăn Tết sớm ngay tại sân trường với không gian truyền thống từ sắc mai vàng, cây đào thắm, câu đối đỏ, bao lì xì, bánh chưng xanh… Bên cạnh đó là các trò chơi dân gian, hái lộc xuân, viết thư pháp… Đặc biệt, sinh viên còn hào hứng tự tay gói bánh chưng, một trong những hoạt động đặc trưng của Tết Việt”, ThS. Dung nói. Được biết, cùng với kinh phí 20 triệu đồng từ hội xuân, chiến dịch “Xuân tình nguyện” của trường vận động được gần 100 triệu đồng tổ chức các hoạt động nhằm san sẻ, chung tay góp phần mang hương xuân đến với nhiều mảnh đời còn khó khăn, thiếu may mắn.

“Chuyến xe mùa xuân” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM cùng Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM tổ chức năm nay cũng chính thức lăn bánh vào ngày 17 và 19-1 đưa sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những em thuộc các tỉnh chịu ảnh hưởng của lũ lụt về quê đón một mùa xuân sum vầy. Theo ông Lê Xuân Dũng (Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh - sinh viên TP.HCM), chương trình dành tặng 5.000 vé xe cho các sinh viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội. Trong đó, 1.000 vé xe sẽ dành tặng sinh viên, công nhân xa quê từ Hà Nội và Đà Nẵng và 4.000 vé tặng cùng đối tượng tại TP.HCM.

Năm nay, Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức chương trình “Nghĩa tình biên giới” tại 3 tỉnh Long An, Tây Ninh và Bình Phước trong tháng 1 nhằm chào mừng Tết Đinh Dậu. Chương trình xoay quanh các hoạt động khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm tặng quà 30 gia đình chính sách khó khăn; trao 50 triệu đồng học bổng cho 50 em học sinh vượt khó học tốt; tặng 3 bộ máy vi tính cho 3 đồn biên phòng và tặng 3.000 tập trắng cho hội khuyến học 3 xã biên giới.

Điểm nhấn của chương trình là đêm văn nghệ “Xuân biên cương, ấm tình biên giới” vừa diễn ra tại Đồn biên phòng Sông Trăng (huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) với sự tham gia của nhiều nhóm nhạc cùng phần biểu diễn của sinh viên đến từ các trường ĐH: Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Công nghệ TP.HCM và Sài Gòn.

M.Tâm