Thứ năm, 12/1/2017, 21h25

Tết Đinh Dậu 2017: Chăm lo từ miếng ăn đến vui chơi

“Tết Đinh Dậu 2017 - An toàn, tiết kiệm, hạnh phúc” là chủ đề của chương trình Lắng nghe và trao đổi tháng 1-2017 vừa được HĐND TP.HCM tổ chức. Tại đây, ý kiến từ các sở ngành, doanh nghiệp cho thấy, TP đặc biệt quan tâm đến chăm lo Tết từ vật chất đến tinh thần cho người dân...

Người dân mua sắm hàng Tết tại hệ thống siêu thị Big C. Ảnh: Q.Huy

Cung cấp thực phẩm sạch đến người dân

Một trong những vấn đề người dân TP đặc biệt quan tâm, đó là nguồn gốc hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, được bà Nguyễn Huỳnh Trang - Phó Giám đốc Sở Công thương TP - cho biết: Nguồn hàng cung ứng Tết Đinh Dậu 2017 được TP đảm bảo cân đối cung - cầu trong mọi tình huống. Đến thời điểm này, các đơn vị, doanh nghiệp bình ổn thị trường huy động lượng lớn các mặt hàng thiết yếu, đủ khả năng dẫn dắt thị trường. Cụ thể, thịt gia cầm chiếm gần 60% thị phần, đường - hơn 43%, trứng gia cầm - 48%, thực phẩm chế biến - hơn 38%, thịt chế biến - 35,5%…

“TP sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc trong các chợ”, bà Trang khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Bách - Phó Chi cục Quản lý thị trường TP - cũng cho biết: “Trong dịp Tết, các đối tượng làm hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ “ăn theo”. Vì vậy, chi cục đã tập trung kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thị trường, đặc biệt là chống buôn lậu, gian lận thương mại, tập trung vào những đối tượng chứa trữ các mặt hàng thiết yếu như rượu, bia, thuốc lá nhập lậu... nhằm giữ vững thị trường cũng như đảm bảo quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng”.

Đại diện Sở NN&PTNT TP thông tin thêm, Sở NN&PTNT đã cho triển khai việc truy xuất nguồn gốc rau tại 2 HTX Phú Lộc (huyện Củ Chi) và Phước An (huyện Bình Chánh) với quy mô diện tích được chứng nhận VietGAP là 100ha. 2 HTX  này cung cấp 30 tấn rau/ngày cho thị trường TP.

Về phía các doanh nghiệp, như Công ty Ba Huân - cung cấp trứng và gà sạch ra thị trường khoảng 1 triệu quả trứng và 500 tấn gà sạch/ngày. Công ty cũng sẽ đưa 8 xe lưu động để cung ứng kịp thời cho người tiêu dùng nhằm bình ổn giá... Từ ngày 5 đến 18-1, hệ thống siêu thị Big C sẽ triển khai chương trình “Mừng xuân mới” - giảm giá từ 20- 49% các mặt hàng bánh kẹo, mứt Tết, bia rượu, nước giải khát, đồ trang trí Tết. Đặc biệt, trong khoảng thời gian 10 ngày trước Tết (từ 17-1), Big C lần đầu tiên giới thiệu bộ sản phẩm “Mâm cỗ Tết” với 12 món ăn truyền thống như bánh chưng, dưa món, gà luộc, thịt kho, xôi gấc...

Công nhân được tặng vé xe, vé máy bay về quê

Về công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Nguyễn Văn Lâm cho biết: Trong dịp Tết 2017, TP sẽ tổ chức 30 đoàn đi thăm các gia đình chính sách, hộ nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, người dân tộc thiểu số tiêu biểu; gia đình có con em công tác ở Trường Sa, nhà giàn DK1…

Bà Triệu Lệ Khánh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP - cũng cho biết: Hệ thống MTTQ TP và các quận, huyện tập trung vận động và chăm lo cho người nghèo, những hộ nghèo cận nghèo; các đối tượng ở trung tâm bảo trợ xã hội, cựu TNXP, nạn nhân chất độc da cam, văn nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 38 tỷ đồng. Ngoài ra, nhằm thể hiện TP nghĩa tình khi đồng bào các tỉnh miền Trung gặp nhiều thiên tai, bão lũ, lãnh đạo TP cũng đã đi thăm, động viên, hỗ trợ chăm lo Tết cho đồng bào các tỉnh này với kinh phí trên 11 tỷ đồng.

Về chăm lo cho công nhân lao động, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Nguyễn Văn Khải cho biết, đến nay Liên đoàn Lao động TP đã vận động trên 22.000 vé xe cho công nhân về quê từ các tỉnh Phú Yên đến Hà Nội. Ngoài hỗ trợ vé xe, tổ chức công đoàn các cấp cùng doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị trên 120.000 phần quà để chăm lo cho công nhân. Riêng tại các KCN-KCX, đến thời điểm hiện nay có trên 4.800 vé xe của doanh nghiệp cùng công đoàn hỗ trợ công nhân về quê. Ngoài ra, lần đầu tiên công nhân được hỗ trợ vé máy bay khi Hội Chữ thập đỏ TP phối hợp các tổ chức công đoàn tặng trên 50 vé máy bay cho công nhân tại các vùng lũ về quê đón Tết…

Bên cạnh đó, Thành đoàn TP cũng đã vận động được 8.500 phần quà, 6.000 vé xe dành cho các thanh niên công nhân và hỗ trợ 5.000 vé xe cho sinh viên về quê ăn Tết; giới thiệu 35.000 việc làm trong dịp Tết cho thanh niên, sinh viên có nhu cầu làm thêm trong dịp Tết.

Về hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp Tết, Phó Giám đốc Sở VH-TT Võ Trọng Nam cho biết, ngành đã chuẩn bị 63 suất diễn nghệ thuật chuyên nghiệp gồm ca, múa nhạc, cải lương, kịch nói, xiếc để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa. Không những thế, ngành sẽ đưa các đoàn nghệ thuật đến những KCN-KCX có đông công nhân như KCN Linh Trung (Q.Thủ Đức), KCX Tân Thuận (Q.7)... để phục vụ công nhân không có điều kiện về quê đón Tết. Sở cũng bố trí 19 suất diễn phục vụ cho các cơ sở xã hội, trường trại cai nghiện ma túy. Tại các trung tâm văn hóa quận, huyện cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật liên tục trong các ngày Tết để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn…

Lê Quang Huy