Thứ năm, 26/11/2015, 09h23

Tết này, hàng bình ổn đến tận ngõ

Ngày 26-11, UBND TP.HCM đã họp với các sở, ngành, quận, huyện về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Tại đây, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: Nhiệm vụ trong thời gian tới là đảm bảo cung cấp hàng hóa phục vụ Tết Bính Thân 2016 cho nhân dân...

Không tăng giá trong dịp Tết

“Tết Bính Thân 2016, giá cả hàng hóa phục vụ Tết trong Chương trình bình ổn thị trường sẽ không điều chỉnh tăng trong 2 tháng (1 tháng trước và 1 tháng sau Tết)”, bà Lê Ngọc Đào - Phó Giám đốc Sở Công thương TP - khẳng định.

Cũng theo bà Đào, dự báo nhu cầu thị trường các mặt hàng thiết yếu và phục vụ Tết Bính Thân 2016 sẽ tăng khoảng 15-20% so với Tết Ất Mùi 2015. Trên cơ sở dự báo này, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường, các hệ thống phân phối và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng Tết đã xây dựng kế hoạch sản xuất, dự trữ, cung ứng thị trường. Theo đó, nguồn cung từ các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường chiếm 30-40% thị phần. Tổng giá trị hàng hóa các doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng trước và sau Tết là 16.208,8 tỷ đồng, lượng hàng hóa dự kiến tăng 40% so với Tết Ất Mùi 2015. Nhiều nhóm hàng chuẩn bị lượng lớn, chi phối từ 35-52% nhu cầu thị trường như thịt, trứng, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường. Còn 3 chợ đầu mối (cung cấp các mặt hàng rau - củ - quả, thủy - hải sản) chiếm 60-70% thị phần. Bình quân mỗi ngày lượng hàng hóa nhập về đây là 8 ngàn tấn, vào thời điểm cận Tết tăng lên 14-15 ngàn tấn/ngày.

Đối với mặt hàng bia rượu, nước giải khát, dự báo nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn TP là 40 triệu lít bia và 45 triệu lít nước giải khát/tháng, tăng 30-50% so với bình thường. Các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị triển khai kế hoạch cung ứng Tết. Các mặt hàng bánh kẹo, mứt - dự báo tiêu thụ khoảng 18 ngàn tấn. Các công ty cung ứng nhiều sản phẩm mới, mẫu mã đẹp, chất lượng tương đương hàng ngoại nhập, sản lượng tăng từ 20-30%.

Riêng mặt hàng hoa tươi, bà Đào cho biết, lượng hoa nhập vào 4 chợ chuyên kinh doanh hoa lớn (chợ Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen, đầu mối Thủ Đức và Bình Điền) chiếm khoảng 80% thị phần, lượng hoa nhập vào trong 8 ngày cao điểm trước Tết ước đạt 1,5 ngàn tấn. Hoa Tết năm nay có nhiều chủng loại phong phú và giá cả thì tương đương Tết Ất Mùi 2015.

Đưa hàng bình ổn tới tận ngõ phố

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng vào những ngày giáp Tết, tại những khu vực xa trung tâm mua sắm, siêu thị như khu công nghiệp, khu chế xuất, ngoại thành..., các điểm buôn bán thường “hét” giá cao. Để người dân ở những nơi này không bị thiệt thòi, đặc biệt là đưa được hàng bình ổn giá tới tận tay bà con, từ nay đến Tết Nguyên đán các doanh nghiệp sẽ phát triển thêm 252 điểm bán hàng bình ổn. Đồng thời, tăng tần suất các chuyến bán hàng lưu động, phiên chợ hàng Việt, phiên chợ Thanh niên công nhân, Phiên chợ thanh niên...; tăng cường các chuyến bán hàng lưu động tại quận ven, huyện ngoại thành, khu công nghiệp - khu chế xuất, khu lưu trú công nhân, các công ty, xí nghiệp đông công nhân với khoảng 340 chuyến trong 2 tháng trước Tết.

Không những đưa hàng bình ổn tới tận tay người tiêu dùng, các doanh nghiệp và siêu thị tham gia chương trình bình ổn thị trường sẽ thực hiện 1,5 ngàn lượt khuyến mãi trong tháng cận Tết. Theo đó các mặt hàng thiết yếu như thịt, trứng, rau - củ - quả... sẽ giảm từ 5-10%.

Song song đó, theo bà Đào, các sở, ngành liên quan và quận, huyện cũng sẽ tăng cường đi kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm đảm bảo nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường là hàng có chất lượng, giá cả phù hợp...

“Chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Năm nay thời gian nghỉ Tết dài nên nhu cầu mua sắm của người dân có thể sẽ tăng. Các sở, ngành liên quan phải đảm bảo được nguồn hàng an toàn về chất lượng, đa dạng, phong phú về mẫu mã để đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tránh tình trạng tăng giá đột biến, khan hiếm hàng hóa”, ông Quân nhấn mạnh.

Hòa Triều