Chủ nhật, 24/1/2016, 01h04

Tết Nguyên đán 2016: Tăng cường ATGT trong toàn quốc

Nhằm góp phần phục vụ tốt nhất trong những ngày cao điểm mùa Tết, vừa qua Bộ GTVT cùng đại diện các ngành vận tải đường bộ, thủy, đường sắt và đường hàng không đã có cuộc họp bàn và đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm bảo đảm trật tự ATGT và vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2016.

Bộ GTVT yêu cầu bổ sung phương tiện để đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân vào những ngày cao điểm dịp Tết

Thành lập đoàn kiểm tra trong 20 ngày

Vụ trưởng Vụ Vận tải Trần Bảo Ngọc cho biết, vừa qua Bộ GTVT đã thành lập đoàn kiểm tra do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ làm Trưởng đoàn. Theo đó, đoàn đã và đang tiến hành kiểm tra, kiểm soát về các vấn đề tăng cường vận tải phục vụ Tết, đảm bảo trật tự ATGT, tình hình giá cước và giá vé tại các địa phương, công tác trực và xử lý tình huống phát sinh...

Được biết công tác kiểm tra được thực hiện từ ngày 17-1 đến 7-2-2016 tại một số sở GTVT, bến xe tiêu biểu ở các tỉnh, thành phố (Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng), các ga xe lửa (Hà Nội, Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai), cảng hàng không (Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng), vận tải đường thủy (Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Kiên Giang) và các cảng khu vực TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Tất cả cùng vào cuộc

Nhằm đảm bảo trật tự ATGT, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết và mùa lễ hội 2016, đại diện các ngành vận tải đã đề ra những giải pháp cụ thể theo đặc thù của từng đơn vị.

Bên cạnh những giải pháp nhằm bảo đảm trật tự ATGT và vận tải phục vụ mùa Tết đã đề cập, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động vận tải hành khách; ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực trong việc bán vé tàu, giữ chỗ; đảm bảo công tác trật tự an toàn an ninh ở các bến tàu, bến xe, nhà ga; cán bộ, nhân viên cần duy trì kỷ luật lao động, có thái độ văn minh, lịch sự khi tiếp xúc với hành khách; có bộ phận trực về y tế để kịp thời ngăn chặn nguồn phát sinh, lây lan dịch bệnh; tuyên truyền, nhắc nhở đảm bảo ATGT đường bộ ở vùng nông thôn…

Thông tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tổng cục đã yêu cầu các sở GTVT, các cục quản lý đường bộ chú trọng triển khai kế hoạch vận chuyển hành khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tăng cường công tác quản lý hoạt động vận tải, đôn đốc các bến xe và các đơn vị vận tải có phương án bổ sung phương tiện để đáp ứng đủ nhu cầu đi lại của người dân vào những ngày cao điểm, bố trí cán bộ trực đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh nhằm xử lý những vấn đề phát sinh một cách kịp thời. Bên cạnh đó, Ủy ban ATGT quốc gia và thanh tra bộ cũng đưa ra giải pháp tăng cường lực lượng để rà soát, khắc phục các điểm đen về TNGT, giải tỏa các điểm có nguy cơ ùn tắc giao thông trên các tuyến quốc lộ và các đầu mối giao thông trọng điểm. 

Cũng như đường bộ, Cục Đường thủy Việt Nam đã và đang tăng cường kiểm soát độ an toàn kỹ thuật của các phương tiện tại những bến khách ngang sông, các điểm du lịch, lễ hội. Theo đó, các bến hoạt động trái phép sẽ bị đình chỉ hoạt động, còn các phương tiện không đảm bảo an toàn, chở quá tải, thiếu phao cứu sinh… thì tùy từng mức độ, cơ quan chức năng sẽ nhắc nhở hoặc xử lý theo thẩm quyền.

Tính đến thời điểm này, ngành đường sắt Việt Nam cũng đã sẵn sàng kế hoạch phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết và cam kết đảm bảo số phương tiện, nhân lực, vật lực trong những ngày cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán. Dự tính mỗi ngày sẽ phục vụ khoảng 25.000 hành khách trên trục đường sắt Bắc Nam. Bên cạnh đó, Cục Đường sắt Việt Nam còn phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tăng cường lắp đặt hệ thống biển cảnh báo, gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, nhất là các đường ngang dân sinh, các đường ngang không có rào chắn, không có người gác, tầm nhìn bị hạn chế, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tổ chức giao thông cảnh giới vào các giờ cao điểm và bảo đảm an ninh trật tự tại các nhà ga.

Về lĩnh vực hàng không, đại diện lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong các đợt cao điểm như tăng cường các chuyến bay, các dịch vụ mặt đất và các dịch vụ khác có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách mua vé tốt hơn...

Bài, ảnh: Đinh Vũ