Thứ năm, 5/7/2018, 22h42

Thái Lan bắt giữ 9.400 người cá độ bóng đá mùa World Cup

Trong 20 ngày thi đấu đầu tiên, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 9.420 người tham gia cá độ, cao gấp đôi kỳ World Cup cách đây 4 năm.

Phó Cảnh sát trưởng Thái Lan Chalermkiat Srivorakhan (giữa) dẫn đầu chiến dịch truy quét những người tổ chức cá độ bóng đá hồi tháng trước. Ảnh: Bangkok Post.

Phó Cảnh sát trưởng Thái Lan Chalermkiat Srivorakhan (giữa) dẫn đầu chiến dịch truy quét những người tổ chức cá độ bóng đá hồi tháng trước. Ảnh: Bangkok Post.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan, đại tá Krisana Patanacharoen hôm 4/7 cho biết, từ 14/6-3/7, cảnh sát đã bắt giữ 392 người tổ chức cá độ, 8.879 người cá độ và 149 đại lý cá độ, theo Bangkok Post.  Cuộc vây ráp còn bắt 79 người tổ chức cá độ và 169 người tham gia cá độ trên mạng.

Cảnh sát cũng tịch thu hơn 6 triệu baht (180.000 USD) tiền cá độ, gồm tiền mặt và sổ tiết kiệm ngân hàng. 

Krisma cho biết, khi chiến dịch chống cá độ mùa World Cup tiếp diễn, cảnh sát sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các cửa hàng trên mạng, địa điểm giải trí, quán game. Họ cũng tuần tra ngân hàng, máy ATM, cửa hàng tiện lợi và tiệm vàng để ngăn chặn những người thua cá độ có ý định trộm cướp.

Phó Cảnh sát trưởng Thái Lan Chalermkiat Srivorakhan cho biết số người bị bắt giữ cao gần gấp đôi kỳ World Cup 2014 do các đối tượng dễ dàng tiếp cận các trò cá độ thông qua điện thoại.

World Cup 2018 khai mạc ngày 14/6 tại Nga và hiện sắp bước vào vòng tứ kết. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ kết thúc với trận chung kết dự kiến ra vào ngày 15/7. Kết quả bất ngờ từ những trận cầu đỉnh cao khiến những người tham gia cá độ bóng đá tại nhiều nước phải lao đao.

Tại Thái Lan, đa số các hoạt động bài bạc, cá cược là phạm pháp và người vi phạm có thể bị phạt tù đến một năm. Bộ luật Dân sự và Thương mại quy định nợ cờ bạc không có hiệu lực thi hành. Các hình thức cá cược hợp pháp ở Thái Lan chỉ có Xổ số và Đua ngựa ở Bangkok.

Huyền Lê/vnexpress.net