Thứ ba, 6/2/2018, 21h23

Thăm Bộ Chỉ huy quân sự Miền

Vừa qua Ban liên lạc Đoàn K34 và Hội Cựu Giáo chức TP.HCM tổ chức chuyến về nguồn tại căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (còn gọi là Bộ Chỉ huy quân sự Miền). Căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh, Bình Phước) vào những ngày kháng chiến chống Mỹ, đã in dấu hoạt động của nhiều bậc lãnh đạo và tướng lĩnh tiền bối trong đợt tổng tấn công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, như các đồng chí: Nguyễn Văn Linh, Phạm Hùng, Trần Văn Trà, Nguyễn Chí Thanh... Đặc biệt, từ năm 1973-1975, Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam VN đã được đặt tại đây và lãnh đạo cuộc tổng tấn công giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30-4-1975. Dịp này Đoàn cán bộ K34 còn thăm lại di tích lịch sử văn hóa Trụ sở chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (Nhà giao tế Lộc Ninh). Chuyến tham quan nằm trong những sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Quang Phan