Thứ năm, 23/3/2017, 21h12

Thăm TP.HCM, Tổng thống Israel: Đánh giá cao công tác GD-ĐT, chăm lo người khuyết tật

Ngày 23-3, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và phu nhân đã đến TP.HCM.

Tổng thống Israel thăm Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Q.4, TP.HCM. Ảnh: A.Khánh

Đúng 12 giờ trưa, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin cùng Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm và đoàn đại biểu đã đến thăm trại thực nghiệm chăn nuôi bò sữa theo công nghệ Israel tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.

Trại thực nghiệm bò sữa là dự án hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Israel và UBND TP.HCM, dự án đã bước sang năm thứ 5 vận hành. Trang trại sử dụng toàn bộ công nghệ cao của Israel trong chế biến thực phẩm, quản lý đàn bò, hệ thống vắt sữa… giúp cải thiện đáng kể sản lượng sữa. Dự án còn đóng vai trò là một trung tâm đào tạo kiến thức chăn nuôi bò sữa, trang bị kiến thức, kỹ năng cho đông đảo bà con nông dân tại địa phương và các tỉnh lân cận. Trang trại còn là nơi đón tiếp nhiều đoàn khách từ các quốc gia đến tham quan và học hỏi.

Sau khi đi thị sát khu vực nuôi bò, quan sát quy trình khép kín của trang trại, từ khâu cho bò ăn, tắm rửa bò và vắt sữa…, Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin tỏ ra vui mừng và tự hào.

Đầu giờ chiều, tại Dinh Độc Lập, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã hội kiến với ngài Reuven Ruvi Rivlin, đồng chí bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tổng thống cùng đoàn đại biểu cấp cao của Nhà nước Israel tới thăm TP.HCM.

Theo đồng chí Nguyễn Thành Phong, Israel là quốc gia khởi nghiệp với các chính sách và hệ sinh thái được thế giới ca ngợi. TP.HCM mong muốn được Israel hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm để xây dựng và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo, vì cộng đồng khởi nghiệp của thành phố còn khá khiêm tốn.

“Chúng tôi đánh giá cao nền nông nghiệp công nghệ cao của Israel. Vì vậy, tiếp theo sự thành công của Dự án trang trại trình diễn bò sữa, tôi mong sắp tới các nhà đầu tư Israel sẽ triển khai nhiều dự án hợp tác trong lĩnh vực này tại TP.HCM”, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nói.

Được biết, hiện Israel có 11 dự án tại TP.HCM với tổng số vốn khoảng 10 triệu USD. Trong thời gian tới, TP.HCM mong các nhà đầu tư Israel tăng cường đầu tư trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, hóa chất, quản lý nước, viễn thông, du lịch...

Buổi chiều cùng ngày, ngài Tổng thống Israel đã tham dự và chứng kiến lễ ký kết giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Israel. Đồng thời thăm Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Q.4), thăm Phòng khám gia đình (tại 34 Lê Duẩn, Q.1) và thăm Dự án nhà ở xã hội hỗ trợ cho người khuyết tật. Ngài Tổng thống đánh giá cao về công tác GD-ĐT, chăm lo sức khỏe và hỗ trợ cho người khuyết tật của TP.HCM rất chu đáo, đầy đủ và hiện đại. Đến 19 giờ tối cùng ngày, Tổng thống Reuven Ruvi Rivlin cùng các thành viên trong đoàn rời TP.HCM ra Hà Nội.

Trước đó, ngài Tổng thống và phu nhân bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến 25-3 theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chuyến thăm nhằm củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ Việt Nam - Israel, trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đồng thời trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế...

An Khánh