Thứ ba, 26/7/2016, 21h39

Thăm và tặng quà các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang thăm hỏi các thương bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2016), sáng 27-7, lãnh đạo TP sẽ viếng Nghĩa trang liệt sĩ TP. Trước đó, trong 2 ngày 25 và 26-7, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình thương binh liệt sĩ trên địa bàn TP.

Ngoài ra, chiều 25-7, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đã dẫn đầu đoàn công tác Thành ủy - HĐND - UBND-UBMTTQVN TP.HCM đến thăm và tặng quà cho các thương bệnh binh thuộc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Báo cáo với đoàn lãnh đạo TP, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ông Nguyễn Cảnh Hòa cho biết: “Trung tâm là nơi tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị phục hồi chức năng cho thương bệnh binh nặng, thương bệnh binh tâm thần nặng mãn tính. Hiện nay trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng và điều trị cho 60 thương bệnh binh, trong đó có 18 người bị tâm thần phân liệt. Ngoài việc nuôi dưỡng, điều trị số thương bệnh binh trên, mỗi năm, đơn vị được giao điều dưỡng luân phiên từ 2.500 đến 3.000 người có công của các tỉnh phía Nam...”.

Viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà giáo ở Tây Ninh

Sáng 26-7, đoàn đại biểu của Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM đã có chuyến về nguồn tại Nghĩa trang liệt sĩ nhà giáo ở Tây Ninh. Cùng dự lễ viếng có gần 30 cựu cán bộ, giáo viên của Tiểu ban Giáo dục TW Cục Miền Nam; Hội Cựu giáo chức TP.HCM và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Sở GD-ĐT Tây Ninh. Tại nghĩa trang, các đại biểu thắp hương, đặt vòng hoa tưởng niệm 510 cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây là hoạt động thường niên của đoàn đại biểu Bộ GD-ĐT và Hội Cựu giáo chức TP.HCM nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27-7.

Khu nghĩa trang liệt sĩ nhà giáo nằm trong Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 ở xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh được khánh thành năm 2004 từ sự đóng góp xây dựng của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước. Khu nghĩa trang đã được Bộ GD-ĐT trực tiếp nhận đỡ đầu chăm sóc cùng với 4 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia khác.

Ngọc Quang

Phát biểu với gần 60 thương bệnh binh và đội ngũ lãnh đạo, công nhân viên trung tâm, thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang bày tỏ lòng cảm ơn và tri ân sâu sắc đến công lao đóng góp, sự hy sinh quý báu của các thương bệnh binh cho đất nước trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ Tổ quốc trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam. 

Ông Cang xúc động: “Nhìn những hình ảnh của thương, bệnh binh dù bệnh tật, đau ốm, nhưng tinh thần, ý chí, của thế hệ “anh Bộ đội Cụ Hồ” vẫn luôn mãnh liệt, luôn là tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh”, chính là nguồn động viên cho thế hệ cán bộ hiện nay cố gắng công tác tốt hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn nữa để xây dựng TP.HCM nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung ngày càng phát triển, có điều kiện tốt hơn để chăm lo cho các đối tượng chính sách...”.

Đồng thời, ông Cang cũng mong muốn lãnh đạo, các bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng và nhân viên trung tâm tiếp tục chăm lo thật tốt cho các thương bệnh binh như người thân, ruột thịt của mình…

Bài, ảnh: Quỳnh Chi