Thứ bảy, 23/9/2017, 21h53

Tháng 8: Gần 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8-2017 là 9.989 người (3.448 nữ). Cụ thể, lao động Việt Nam làm việc tại các thị trường sau: Đài Loan: 5.881 người (2.118 nữ); Nhật Bản: 3.482 người (1.027 nữ); Ả rập - Xê út: 201 người (195 nữ); Hàn Quốc: 153 người (16 nữ); Malaysia: 74 người (52 nữ); Algeria: 52 lao động nam; Thổ Nhĩ Kỳ: 40 lao động nam và các thị trường khác. Như vậy, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 8 bằng 89,27% so với cùng kỳ năm ngoái (tháng 8-2016 là 11.189 người). Theo thống kê của Cục quản lý lao động ngoài nước, trong 8 tháng qua, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 78.938 người (29.496 nữ), đạt 75,16% kế hoạch năm. Trong đó thị trường Đài Loan là 39.746 người (14.163 nữ); Nhật Bản: 31.225 người (12.001 nữ); Hàn Quốc: 3.348 người (330 nữ); Ả rập - Xê út: 2.431 người (2.288 nữ); Malaysia: 814 người (462 nữ); Algeria: 438 lao động nam và các thị trường khác.

PV