Thứ tư, 20/1/2010, 14h01

Thành lập Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn (Đồng Nai)

(GD TP.HCM): - Từ khi Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ ban hành về đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đã có tác động mạnh mẽ đến nhận thức của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ đó, sự quan tâm của các cấp, ngành về công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tiến thêm một bước mới. Ông Đặng Quang Vinh, Giám đốc Công ty cổ phần Anh Vinh (P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai), cho biết: “Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ GD-ĐT đã đồng ý cho công ty đầu tư dự án y tế - trường học tại P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Đồng Nai. Cụ thể là vào giữa năm 2010, công ty sẽ khởi công xây dựng Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn”. Khi trường đi vào hoạt động sẽ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho khu vực và nhiều tỉnh thành khác. Đây là dự án nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương và sự đồng thuận của người dân.
Được biết, tỉnh Đồng Nai có nhiều dự án lớn được thành lập như: Sân golf Long Thành, đường cao tốc Long Thành - Bến Lức, vùng kinh tế mở Long Hưng, sân bay quốc tế Long Thành… Đặc biệt là những dự án về y tế - giáo dục như dự án của Công ty cổ phần Anh Vinh. Điều đó cho thấy tỉnh Đồng Nai có một vị trí đầy triển vọng về phát triển kinh tế và an sinh xã hội. 
G.B