Thứ hai, 12/4/2010, 08h04

Thanh niên nào được hỗ trợ vốn khởi nghiệp?

Phó chủ tịch Hội LHTN TP.HCM Nguyễn Tri Quang

UBND TP.HCM vừa quyết định dành 30 tỷ đồng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển đô thị để Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp thuộc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) TP.HCM cho thanh niên vay. Anh Nguyễn Tri Quang - Phó chủ tịch Hội LHTN TP.HCM, hiện đang phụ trách nguồn vốn đã trao đổi cùng Báo Giáo Dục TP.HCM về chương trình này.
Với tư cách là Phó chủ tịch Hội LHTN TP.HCM, người phụ trách nguồn quỹ, anh có thể cho biết những ai đủ điều kiện để được vay vốn?
Đối tượng vay vốn là tất cả thanh niên độ tuổi từ 18 đến 35, có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM. Riêng những đối tượng có KT3 ở các quận huyện thì sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể. Các bạn thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ, thanh niên ở các vùng đô thị hóa, vùng sâu vùng xa có ý tưởng kinh doanh khả thi sẽ được ưu tiên. Đối với nhóm vay vốn, phải có tối thiểu 3 người không cùng một gia đình và đảm bảo trực tiếp 2/3 thành viên tham gia vào kinh doanh.
Khi có ý tưởng kinh doanh khả thi và muốn nhận được nguồn vốn vay từ quỹ, các bạn thanh niên hãy đến liên hệ với Hội LHTN các phường xã để nhận hồ sơ vay vốn. Sau khi nhận được hồ sơ, các bạn phải trình bày được ý tưởng kinh doanh của mình để Hội LHTN nơi các bạn cư trú thẩm định và trình lên Hội LNTN TP.HCM. Những ý tưởng kinh doanh khả thi sẽ nhận được nguồn vốn vay từ quỹ. Tổng thời gian từ lúc làm hồ sơ đến khi có kết quả không quá 30 ngày. Các đối tượng đã được sử dụng các nguồn quỹ do Đoàn – hội giới thiệu hoặc ủy thác không được tham gia chương trình này.
Thời hạn và mức vay cụ thể là như thế nào?
Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ tháng 3-2010. Mức vay tối đa cho một dự án cá nhân là 50 triệu đồng/ dự án/ chu kỳ vay; tập thể là 100 triệu đồng/ dự án/ chu kỳ vay. Thời hạn cho vay căn cứ vào chu kỳ sản xuất kinh doanh, hoạt động dịch vụ của từng dự án, nhưng tối đa không quá 36 tháng. Riêng trường hợp đặc biệt sẽ do Chủ tịch Hội LHTN TP.HCM quyết định về số vốn và thời hạn cho vay. 
Lãi suất cho vay là 0,6%/ tháng/ tổng số tiền vay, lãi suất quá hạn là 0,75%/ tháng / tổng số tiền nợ quá hạn. Lãi suất cho vay có thể tăng hoặc giảm tùy vào từng trường hợp cụ thể, sẽ do Ban Thư ký Hội LHTN TP.HCM quyết định dựa trên đề nghị hợp lý của hội và cá nhân vay vốn.
Mục đích cũng như tính hiệu quả của nguồn vốn?
Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu vay vốn của thanh niên có ý tưởng kinh doanh khả thi, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm tại các địa phương. Bởi khi một bạn có ý tưởng kinh doanh và có việc làm sẽ kéo theo nhiều người có việc làm. Quỹ Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp do Hội LHTN TP.HCM thành lập, nhằm tăng cường các giải pháp hỗ trợ của hội cho thanh niên làm kinh tế; từng bước hình thành Quỹ Tín dụng thanh niên, tạo lập những mô hình làm kinh tế tập thể như hợp tác xã thanh niên, đội hình dịch vụ cộng đồng. Không được sử dụng quỹ vào mục đích khác. Từ đầu năm đến nay, quỹ chỉ mới nhận được khoảng 20 hồ sơ vay vốn của các bạn thanh niên ở các quận huyện trên địa bàn thành phố.
Xin cám ơn anh.
Thái Khuê (thực hiện)