Thứ năm, 16/2/2017, 21h03

Thanh niên TP.HCM lên đường tòng quân

HƠN 40% TÂN BINH CÓ TRÌNH ĐỘ ĐH, CĐ, TC

Tân binh Nguyễn Tấn Phong bịn rịn bên gia đình

Ngày 16-2, các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong;  Tư lệnh Quân khu 7 Trung tướng Võ Minh Lương; Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Thiếu tướng Trương Văn Hai đã tham dự Lễ giao nhận quân tại Q.9...

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tặng hoa cho các tân binh

Theo đó, TP có 4.081 công dân nhận lệnh nhập ngũ (gồm: 3.900 lệnh chính thức, 181 lệnh dự phòng), đặc biệt có 7 nữ công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 2017. Trong đó, đảng viên nhận lệnh là 168 đồng chí (đạt 100% chỉ tiêu đề ra); công dân nhận lệnh có trình độ ĐH, CĐ, TC là 1.690 người (đạt hơn 40%). Các tân binh của TP thực hiện nghĩa vụ quân sự nhập ngũ về các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 7. Ngoài ra, trong năm 2017, TP còn có 817 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an.

Trong giây phút chia tay, xen lẫn niềm háo hức, phấn khởi lên đường tòng quân, nhiều tân binh không cầm được nước mắt vì phải xa người thân, bạn bè để bước vào cuộc sống mới đầy thử thách nhằm bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Tân binh Nguyễn Tấn Phong, nhập ngũ vào Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân) không cầm được nước mắt khi sắp phải chia tay với người vợ tên Linh và đứa con trai mới 1 tuổi 2 tháng. Nhưng được nhận vào đơn vị hải quân, đó lại là niềm vui, là hạnh phúc, mong muốn của Phong và gia đình. Phong cho biết, sẽ quyết tâm học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội để sẵn sàng phụng sự khi Tổ quốc gọi.

Một tân binh khác là Hoàng Lê Thiên Phú (SN 1994, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9) chia sẻ: “Năm 2015, em tốt nghiệp Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng. Mặc dù đã có việc làm ổn định tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, nhưng em vẫn muốn vào quân đội để học tập, rèn luyện. Vì vậy, em viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2017. Chuẩn bị lên đường, em rất hồi hộp với môi trường mới nhưng cũng tự tin bản thân sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Các tân binh tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ

Trong số 5 tân binh nữ có mặt sáng nay nhập ngũ vào Trường Quân sự Quân khu 7, Ngô Huyền Anh Thư cho biết, lúc đầu khi quyết định đi nghĩa vụ quân sự cảm thấy hồi hộp và lo lắng nhưng đến bây giờ lại thấy vui và hãnh diện khi đứng vào hàng ngũ quân đội. “Em có thể cống hiến công sức nhỏ bé của mình cho đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Em biết môi trường quân đội khắc nghiệt, nhưng cũng vì thế sẽ rèn luyện cho em bản lĩnh hơn”, Anh Thư nói.

Đại diện cho các tân binh, đảng viên trẻ Lê Tuấn Nghĩa (P.Long Phước, Q.9) nói: “Chúng tôi xin hứa luôn khắc phục vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp xây dựng quân đội cách mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc”.

Trước đó, Nghĩa đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào Lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân). Với Nghĩa, đi nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm, quyền lợi và là niềm vinh dự tự hào của tuổi trẻ TP.HCM - TP anh hùng.

Theo thống kê trong cả nước, năm nay tỷ lệ công dân được tuyển chọn nhập ngũ có trình độ ĐH, CĐ chiếm 12%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên, tỷ lệ đảng viên đạt 3% trở lên.

Riêng các tỉnh, thành thuộc Quân khu 7 có 17.304 thanh niên đã nhận lệnh nhập ngũ. Trong đó, 3.948 thanh niên có trình độ ĐH, CĐ, TC (chiếm 22,8%), có 634 đảng viên. Nhiều địa phương đã ưu tiên tuyển chọn những thanh niên đang công tác tại các cơ quan, hưởng lương Nhà nước để làm nguồn cán bộ địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự - tổng số thanh niên đang công tác cơ quan Nhà nước nhận lệnh nhập ngũ là 276 người.

Trong số con của cán bộ nhập ngũ năm nay có Lê Minh Tấn (con của ông Lê Minh Tiến - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Q.9). Tấn đã tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM năm 2016. Ông Tiến xúc động: “Bố tôi và nhiều thế hệ như tôi trưởng thành cũng nhờ có thời gian trải nghiệm trong quân ngũ. Môi trường quân đội là nơi học tập rèn luyện tốt cho thanh niên nên tôi khuyên con tình nguyện nhập ngũ”.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, để có thanh niên trình độ cao nhập ngũ, cơ quan quân sự các cấp phối hợp với ngành giáo dục, các trường ĐH, CĐ, TC thực hiện tốt việc giáo dục môn giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên; tăng cường hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các trường và đơn vị quân đội. Đồng thời, ưu tiên bộ đội xuất ngũ có trình độ cao bố trí công việc tại cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp.

Lê Quang Huy