Thứ ba, 28/11/2017, 10h16

Thành phố Bắc Kinh cử người giám sát trường mẫu giáo

Chính quyền thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua thông báo sẽ triển khai các thanh tra viên thường trực tại tất cả trường mẫu giáo trong thành phố nhằm giám sát chặt chẽ mọi hoạt động.

Một bé gái chơi trước cổng một trường mầm non thuộc Tập đoàn giáo dục RYB Education ở Bắc Kinh /// Reuters
Một bé gái chơi trước cổng một trường mầm non thuộc Tập đoàn giáo dục RYB Education ở Bắc Kinh. REUTERS
Reuters dẫn nguồn từ Sở Giáo dục Bắc Kinh cho biết các thanh tra viên phải gửi báo cáo thường xuyên về mọi vấn đề từ an toàn, vệ sinh đến công tác quản lý của trường.
Cơ quan này cũng cho hay công tác kiểm tra toàn diện tại các trường mẫu giáo đang được tiến hành và những cơ sở không đáp ứng yêu cầu sẽ phải nhanh chóng khắc phục nếu không muốn bị đóng cửa.
Động thái trên diễn ra sau thông tin gây chấn động về tình trạng nhiều trẻ em bị ngược đãi, bạo hành tại một trường mầm non thuộc Tập đoàn giáo dục RYB Education ở Bắc Kinh.
Dư luận Trung Quốc phẫn nộ khi trên mạng xuất hiện những bức ảnh cho thấy các em có vết kim đâm trên người, hoặc bị cho uống thuốc không rõ nguồn gốc. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra vụ việc.
Danh Toại