Thứ tư, 2/8/2017, 09h26

‘‘Thành tựu trường có được phần nhiều nhờ sự cố gắng của thầy và trò’’

Chia sẻ trên của thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Khởi (quận Tân Phú, TP.HCM) ghi nhận nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ GV và HS đã giúp đơn vị đạt được nhiều thành tựu trong những năm qua.
Thầy Nguyễn Văn Hùng, Hiệu trưởng trao phần thưởng cho HS Giỏi cấp Thành phố.
Theo đó, năm học 2016 - 2017 vừa qua, ngoài việc đổi mới phương pháp, đảm bảo chất lượng dạy - học, hiệu suất đào tạo; nhà trường còn đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, nhân cách, các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề thiết thực, kỹ năng sống… đến HS toàn trường. Một số hoạt động trường tổ chức cho HS tiêu biểu như: thăm Bảo tàng Lịch sử VN, Đền Bến Dược (H. Củ Chi), Văn miếu Trấn Biên (Đồng Nai); tham gia dự án sông Sài Gòn, Đồng Nai (trải nghiệm sáng tạo bảo vệ môi trường)… Đồng thời, trường cũng tổ chức thành công hội thi Rung chuông vàng, phiên tòa giả định xét xử vụ án bạo lực học đường, lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
Các chuyên đề mang tính thực tế, thời sự cũng được nhà trường triển khai như: Lòng biết ơn, Giao tiếp của học sinh - sống ảo, Tăng tự tin và giảm sự phản kháng của con, giao lưu với NGƯT Nguyễn Ngọc Ký về nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống; giao lưu với nhà văn Văn Thành Lê để rèn thói quen đọc sách cho HS. Giáo dục ý thức trách nhiệm cũng là vấn đề được đơn vị quan tâm và thể hiện qua các đợt quyên góp giúp đỡ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, thăm trẻ em mồ côi, khuyết tật ở chùa Kỳ Quang (TP.HCM). Việc tham quan, học tập hướng nghiệp: tìm hiểu nghề làm giấy tại Công ty Vĩnh Tiến, làng bưởi Tân Triều (nghề truyền thống địa phương ở Đồng Nai), Nông trại xanh - Green Noen (tìm hiểu nghề chăn nuôi bò, nuôi dê…) đã cho HS những trải nghiệm thú vị và thực tế hơn.
Học sinh trường tham gia ngày hội tiếng Anh do Thành đoàn TP.HCM tổ chức.
Thành quả của thầy và trò sau 1 năm học
Kết thúc niên học, toàn trường có 1.014/2.597 em đạt học lực Giỏi, chiếm tỷ lệ: 40,37%; Khá là: 962 HS, đạt tỷ lệ: 38,3%; Trung bình: 452 em, tỷ lệ: 17,99%; tỷ lệ Trung bình trở lên là: 2.428 HS đạt tỷ lệ: 96,66%. Xét về mặt rèn luyện, 2.285/2.512 em xếp loại hạnh kiểm Tốt (chiếm tỷ lệ: 90,96%) và 198 em đạt Khá (tỷ lệ: 7,88%). Trường có 640/640 HS tốt nghiệp THCS, đạt tỷ lệ 100% và ấn tượng hơn là kết quả đậu nguyện vọng vào lớp 10 với 584/597 HS dự thi đậu vào các trường THPT, đạt tỷ lệ: 97,82%. Đặc biệt, năm học vừa qua, trường có 46 HS Giỏi cấp quận, 25 em HS Giỏi và 1 giải khuyến khích Toán - Máy tính cấp TP, 1 giải nhì Quốc gia Toán - Máy tính. Trong kỳ thi Violympic, 16 em đạt giải cấp quận với các môn Toán, Vật lý, tiếng Anh và 5 HS được dự thi cấp Quốc gia. Ngoài ra, thành tích của HS còn được ghi nhận trong các hoạt động phong trào như: giải ba hội thi Sức sống mới từ phế thải; giải ba và 2 giải khuyến khích hội thi Robotacon, giải ba hội thi Olympic Tháng 4 cấp Thành phố. Trong cuộc thi Nét vẽ xanh, trường đạt giải khuyến khích, giải tranh đẹp cấp quận và giải ba cấp Thành phố; giải ba Vui học Tin học cấp quận, giải A hội thi Nghiên cứu khoa học cấp quận; 2 giải ba, 1 giải khuyến khích hội thi Khéo tay Kỹ thuật cấp quận và 1 giải nhì cấp Thành phố. Liên hoan trống kèn đạt giải B và giải nhất, giải khuyến khích hội thi Hùng biện tiếng Anh cấp quận.
Học sinh trường tìm hiểu về quy trình trồng Lan tại Nông trại xanh - Green Noen.
Thư viện trường đạt Thư viện xuất sắc, công tác kiểm tra TB-THTN đạt kết quả tốt. Trường có 5 giáo viên giỏi cấp quận, 6 giải TDTT chào mừng ngày Nhà giáo VN, giải 4 Đua thuyền rồng cấp Thành phố cùng giải nhì và giải đặc biệt hát về TP.HCM. Về phong trào TDTT, trường đạt 16 HCV, 18 HCB, 23 HCĐ cấp quận; 6 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ cấp Thành phố và 1 HCĐ cấp Quốc gia.
Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường đã phối hợp với Ban đại diện CMHS, Chi hội Khuyến học của đơn vị thực hiện nhiều công trình thiết thực phục vụ cho HS. Đặc biệt, hỗ trợ công tác bồi dưỡng HS Giỏi, học tập ngoại khóa cho các em.
Với những thành tích mà thầy và trò đạt được trong năm học vừa qua; đây sẽ là tiền đề, động lực để tập thể trường tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ và gặt hái những thành tích trong năm học mới.
Tuấn Hải