Thứ năm, 23/11/2017, 22h06

Thành ủy Đà Nẵng có Chánh văn phòng mới

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí (giữa) trao quyết định phân công ông Lương Nguyễn Minh Triết (phải) thay thế ông Đào Tấn Bằng (trái). Ảnh: H.Giang

Sáng 23-11, Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định phân cấp ủy viên Thành ủy đảm nhận các chức vụ mới. Theo đó, ông Đào Tấn Bằng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng được điều động giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP.Đà Nẵng.

Thay thế ông Bằng đảm nhiệm chức vụ Chánh văn phòng Thành ủy là ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ông Triết là Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng. Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh ngày 15-10-1976, quê quán huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh. Trước đó, ông Triết từng đảm nhiệm chức vụ Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy quận Liên Chiểu.

H.Giang