Thứ sáu, 17/2/2012, 15h02

Thành ủy TP.HCM chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

(GD TP.HCM): - Sáng 16-2, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011.
Xác định kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng nên ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã tiến hành xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát theo điều 30 của điều lệ Đảng. Theo đó, trong năm 2011, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 4 đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 13 đơn vị, 3 đoàn giám sát chuyên đề đối với 12 đơn vị. Các quận, huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc Thành ủy cũng đã tiến hành kiểm tra 2.623 tổ chức Đảng cấp dưới và 1.963 đảng viên; thực hiện giám sát chuyên đề đối với 1.032 tổ chức Đảng và 254 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã phát hiện 14 tổ chức Đảng và 15 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, trong đó thi hành kỷ luật 5 đảng viên.
Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 193 tổ chức, 502 đảng viên. Qua đó kết luận có 149 tổ chức Đảng và 394 đảng viên có vi phạm.
Dịp này, có 4 tập thể và 4 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng 3; 9 tập thể (trong đó có Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM) được nhận bằng khen của Thành ủy…
H.Triều