Thứ tư, 9/3/2011, 10h03

Thắp sáng ngọn lửa đam mê Công nghệ Thông tin

Xuất thân là dân Công nghệ Thông tin, Lê Dương Công Phúc (lớp QL092) thành viên của nhóm iDream - Quán quân Imagine Cup Việt Nam 2010, chia sẻ: “Tôi đã học được rất nhiều điều khi còn ngồi trên ghế giảng đường của Đại học Hoa Sen, từ phương pháp đào tạo chủ yếu thiên về thực hành để khơi gợi khả năng tư duy và sáng tạo của sinh viên, cho đến sự nhiệt tình của các giảng viên trong hoạt động giảng dạy”. Công Phúc hoàn toàn tin rằng, đại đa số sinh viên Hoa Sen đều có đủ khả năng tham dự các cuộc thi lớn về công nghệ thông tin như Imagine Cup và các bạn hãy biết “giữ lửa” cho niềm đam mê, nó chính là động lực quan trọng để thành công trong tương lai...
Imagine cup - Sân chơi lý tưởng của học sinh, sinh viên toàn cầu
Khởi nguồn từ năm 2002, Imagine Cup là một giải đấu trí tuệ về lĩnh vực Công nghệ Thông tin mà Bill Gates và Tập đoàn Microsoft đã trăn trở, ấp ủ từ rất lâu khi muốn tạo ra một sân chơi hấp dẫn toàn cầu, ở đó khoa học công nghệ sẽ trở thành phương tiện đắc lực phục vụ cho cuộc sống của con người. Lịch sử Imagine Cup đã ghi nhận hàng loạt sáng chế từ những nhà công nghệ trẻ đầy đam mê và khả năng sáng tạo, mong muốn giải quyết các vấn đề nan giải đã và đang thách thức cả thế giới.
Với chủ đề “Hãy tưởng tượng một thế giới nơi công nghệ giúp giải quyết những vấn đề khó khăn nhất”, Imagine Cup 2010 đã thu hút đông đảo số lượng thí sinh dự thi trên toàn Thế giới. Và tại Việt Nam, chủ nhân của Imagine Cup của phần thi Thiết kế phần mềm đã thuộc về đội iDream của ba sinh viên trẻ Lê Dương Công Phúc (Đại học Hoa Sen), Nguyễn Mạnh Quốc Anh (Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM) và Lê Đình Quốc Vũ (du học sinh tại Úc). iDream đã đại diện Việt Nam tham dự Vòng chung kết Thế giới diễn ra vào tháng 7 năm 2010 tại thủ đô Warsaw của Ba Lan.
DreamWay - Chắp cánh ước mơ Việt
Gặp gỡ và cùng chung niềm đam mê nghiên cứu và chia sẻ công nghệ Microsoft, ba sinh viên trẻ Công Phúc, Quốc Anh và Quốc Vũ của iDream đã xây dựng thành công phần mềm độc đáo mang tên Mạng xã hội mơ ước DreamWay. Theo đó, sản phẩm này là một mạng xã hội có khả năng kết nối mọi người để cùng nhau xây dựng và lên kế hoạch cho việc thực hiện ước mơ bằng các chặng đường, với sự phân chia và quản lý công việc cụ thể, từ đó chia sẻ, hỗ trợ nhau cùng biến giấc mơ thành hiện thực. Với slogan “Make your Dream comes true by the Way you want” (Biến ước mơ của bạn thành hiện thực theo cách của bạn), iDream đem đến một thông điệp đậm tính nhân văn: “Nếu sử dụng thông tin một cách thông minh, hiệu quả, thì sẽ tạo ra sự đổi mới, sáng tạo, giúp ích cho xã hội” (chữ cái “i” trong cụm từ iDream là sự tổng hợp của ba yếu tố rất quan trọng trong thời đại thế giới phẳng ngày nay, đó là “information - thông tin” kết hợp với “intelligence - thông minh” sẽ đem đến “innovation - sự đổi mới”).
Bước đầu, DreamWay triển khai để giúp đỡ các câu lạc bộ, đội nhóm trong cộng đồng sinh viên ở các trường đại học, đồng thời mở rộng đến các lĩnh vực y tế, từ thiện với mục đích kết nối những trái tim cùng ước mơ và khát khao được cống hiến, chia sẻ. Với những giá trị cao đẹp đó, nhóm iDream đã hoàn toàn chinh phục được Hội đồng bảo vệ ý tưởng, giành vị trí quán quân Imagine Cup Việt Nam 2010 và tiếp tục cuộc hành trình đến Warsaw (Ba Lan) tham dự cuộc tranh tài cùng các nhóm đại diện cho 70 quốc gia trên Thế giới vào tháng 7 năm 2010.
Sau khi trở về nước, các bạn trẻ của iDream tiếp tục đầu tư cho DreamWay và tìm kiếm một nhà đầu tư phù hợp để nó trở thành một mạng xã hội thành công ở Việt Nam, từng bước khẳng định nền khoa học công nghệ của nước ta đang hòa nhập với xu hướng phát triển chung của Thế giới. Bên cạnh đó, Công Phúc chia sẻ rằng bạn rất vui khi được trở thành người hướng dẫn cho các bạn sinh viên Hoa Sen thiết kế dự án tham gia Cuộc thi Imagine Cup 2011 với ước mơ sẽ có cơ hội tham dự kỳ thi Quốc tế diễn ra tại thành phố New York (Mỹ).
Phương Thảo