Thứ tư, 27/6/2012, 15h06

Thắp sáng những “Ngôi sao may mắn”

Thầy trò đội tuyển HV giỏi của TT GDTX quận 8

Sáng thứ bảy hàng tuần, Tổ văn phòng của Trung tâm (TT) GDTX quận 8 nhộn nhịp hẳn. Tại đây chúng tôi gặp học viên (HV) Nguyễn Tiến Phước trong nhóm HV khối 12, em cho biết tuần qua nhờ ôn bài kỹ nên Phước được giáo viên bộ môn (GVBM) tặng bốn phiếu “Ngôi sao may mắn”. Như vậy là hơn tuần trước một phiếu.
Niềm vui đó cũng lan tỏa sang khuôn mặt của Nguyễn Diệu Linh và Dương Thị Mỹ Tiên khi hai cô bạn cầm trong tay mấy tấm phiếu có in hình ngôi sao năm cánh rất đẹp.
Nhà trường phối hợp với gia đình
Trao đổi với cô Giám đốc Đàm Thị Tâm, chúng tôi được biết đây là sáng kiến của Ban giám đốc TT GDTX quận 8 trong đợt ôn thi tốt nghiệp bổ túc THPT cho các em khối 12. Cô Tâm trao đổi: “Trong các giờ học nếu em nào đạt điểm 9 và 10 thì sẽ được GVBM tặng cho một phiếu “Ngôi sao may mắn”. Khi có trong tay phiếu “ngôi sao may mắn” thì Tổ giáo vụ nhà trường lập danh sách khen thưởng các em đó vào đầu tuần sau”. Cũng theo cô Tâm, mỗi phiếu “Ngôi sao may mắn” chỉ là một món quà nhỏ trị giá 5.000 đồng. Nhưng niềm mong đợi nhất của 3 HV Tiến Phước, Diệu Linh, Thủy Tiên là giây phút được thầy cô xướng tên và mời lên bục danh dự để nhận quà vào sáng thứ hai đầu tuần trong giờ sinh hoạt dưới cờ. Đây chính là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với các HV đã ngày đêm chăm ngoan cố gắng học bài, không quản khó nhọc chuyên cần đến lớp dù bất kể nắng mưa. Với bạn bè, các “Ngôi sao may mắn” này còn có dịp tỏa sáng và trở thành “người dẫn đường” điển hình trong phong trào thi đua “Hai tốt”. Đó cũng là cách đền ơn với đấng sinh thành của các em khi đầu năm học TT đã có buổi họp mặt với Ban đại diện CMHS thông qua bản cam kết hợp tác với nhà trường nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các “sĩ tử” bước vào năm cuối cấp.
Chương Tuyết Phương - một HV người Hoa - có số phiếu “Ngôi sao may mắn” nhiều vào loại nhất nhì lớp chia sẻ, không chỉ các thầy cô bộ môn như cô Văn Thị Nguyệt Hồng (toán), cô Lâm Yến Kiều (lý), cô Trương Thị Mỹ Sứ (hóa) lúc nào cũng cho các em những bài học hứng thú, say mê mà các thầy cô trong tổ giám thị cũng nhiều lúc quên ăn quên ngủ để dành thời gian xuống truy bài cho từng lớp... Phải chăng đây cũng là động lực giúp các em tự hoàn thiện ý thức học tập để không phụ lòng mong mỏi của người “trồng cây gieo hạt”. HV Quang Bội Trinh lại có cảm xúc đặc biệt khi hàng ngày bước chân vào cổng TT ngước mắt nhìn lên câu khẩu hiệu: “Ôn lý thuyết kỹ - luyện bài tập sâu - đi học đầy đủ - đậu tốt nghiệp cao”. Đôi khi lỡ quên xem bài cũ, “câu thần chú” đó lại lởn vởn trong đầu em HV dân tộc Hoa nên không còn cách nào khác là ngồi vào bàn học ngay. Đó cũng là tâm lý chung của nhiều HV khối 12 khi bước vào thời kỳ cao điểm của “chiến dịch” ôn tập với tinh thần “giảm bớt công việc, chịu hy sinh những nhu cầu không cần thiết của bản thân để tập trung vào nhiệm vụ hàng đầu”.
Tầm nhìn quản lý
Được học văn với giáo viên giàu kinh nghiệm như cô Trần Bạch Mai, thầy Phùng Quý Sơn là một may mắn nhưng thích thú càng được nhân lên khi HV khối 12 học thêm các tiết dạy bằng giáo án điện tử vào một số buổi chiều của cô Phạm Trần Mỹ Hương. Có thể nói đây là những tiết học làm mới phương pháp đậm màu sắc ngoại khóa giúp HV được “xích lại gần hơn” với tác phẩm và tác giả. Nhờ cách học linh hoạt, đổi mới mà các em yêu thích bộ môn và điều quan trọng là hiểu sâu và mở rộng thêm chân trời kiến thức.
Nhớ lại mấy năm trước, các thầy cô chỉ mong các em đạt điểm trung bình là quý lắm rồi. Nhưng năm học này HV của TT GDTX quận 8 đã đem đến rất nhiều niềm vui cho các thầy cô của mình khi tỷ lệ tốt nghiệp bỏ xa năm ngoái hơn 15% (tỉ lệ 89,93%/80,25% tỉ lệ thành phố, trong đó HV bổ túc tốt nghiệp đạt 92,21%). Không thể nói “hên xui” trong chuyện này nhất là khi 6 HV đạt loại khá và một số HV còn đạt điểm tối đa ở các môn toán (Nguyễn Tiến Phước, Nguyễn Diệu Linh, Trúc Sơn, Thanh Hải), hóa (Lý Thị Yến Nhi, Tuyết Mây, Thị Phương, Ngọc Quý, Trúc Sơn, Diễm Trang, Thùy Trang)… Đó là kết quả cả quá trình phấn đấu của thầy trò. Đặc biệt là nhờ tầm nhìn của Ban giám đốc TT trong việc định hướng từ đầu năm học với nhiều hoạt động và phong trào hướng đến đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng học tập ở một TT còn phải nương đậu tạm thời nhiều năm nay tại Trường TH Tuy Lý Vương và chưa hết khó khăn trong vài năm tới.
Từ những gương mặt điển hình trong mùa thi tốt nghiệp, ánh sáng của những “Ngôi sao may mắn” trong khối 12 sẽ lan tỏa dần sang các khối lớp khác với sức mạnh cộng hưởng của phong trào. Đó cũng là “đốm lửa” đầu tiên để tập thể thầy cô TT GDTX quận 8 thắp lên niềm hy vọng cho những mùa gieo hạt hứa hẹn nhiều bội thu trên chặng đường phía trước.
Bài, ảnh: P.N.Q