Thứ sáu, 1/7/2016, 10h09

Thầy giáo chuyên dạy kèm môn Toán đã giúp nhiều HS đạt điểm 10 trong kỳ thi vào cấp III - Thầy Phạm Văn Phi

Luyện thi vào chuyên toán trường THPT Lê Hồng Phong, Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG; thi vào cấp III; Luyện thi THPT Quốc gia... Đặc biệt, người thầy dạy kèm môn toán đã giúp HS Nguyễn Đỗ Huy Hoàng đạt thủ khoa môn Toán (10 điểm) trường ĐH Bách Khoa TP.HCM trong kỳ thi đại học năm 2014 - Thầy Phạm Văn Phi - 0124 257 4444.
Được biết, thầy Phạm Văn Phi đạt giải Nhì trong cuộc thi Toán của tỉnh Nam Định năm 1981 - 1982, sau đó thầy được chọn vào đội thi Toán quốc gia và được tuyển thẳng vào trường Đại học sư phạm Hà Nội I (khóa 1982 - 1986).
Thầy Phi có phong cách dạy rất riêng, cách giảng bài phân loại rõ ràng từng nội dung kiến thức, giúp HS hiểu bài nhanh phù hợp với các HS từ trung bình khá trở lên. Các em sẽ được làm quen với hệ thống bài tập hay, có thể áp dụng lý thuyết linh hoạt vào giải các dạng bài tập. Ngoài ra, lượng kiến thức được thầy Phi cung cấp khá lớn và đặc biệt là có sự bổ sung nhiều dạng bài tập phong phú với mức độ khó tăng dần để HS nâng cao.
Em Lê Tuấn (Q.Tân Bình, TP.HCM), HS trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, nhận xét: “Thầy Phi có kiến thức chuyên sâu về môn Toán. Thầy dạy dễ hiểu, nhớ lâu, cách giải bài tập nhanh và ngắn gọn, bài tập của thầy khá đa dạng và phong phú. Hấp dẫn hơn là thầy Phi có nhiều bí quyết, nhiều chiêu giải bài tập rất đặc sắc. Trước khi đỗ vào trường Chuyên học lực em chỉ trung bình”.
Được biết, những HS thầy Phạm Văn Phi trong kỳ thi lớp 10 vừa qua đều đạt điểm cao môn toán (9 điểm, 9,5 điểm). Ngoài ra, trong kỳ thi ĐH năm 2014, em Nguyễn Đỗ Huy Hoàng (theo học thầy Phi từ đầu cấp II - PV) đã đạt Thủ Khoa môn Toán trường Đại học Bách khoa TP.HCM với môn toán 10 điểm, cao hơn thủ khoa của trường 1 điểm (Thủ khoa trường môn toán 9 điểm - PV). Hơn 25 năm dạy kèm chuyên Toán, thầy Phạm Văn Phi chia sẻ: “Giúp các em HS cấp II, III được vào học trường Chuyên, Năng khiếu, đạt được điểm 10 môn toán kỳ thi vào lớp 10 và đỗ vào trường Đại học lớn là “sứ mệnh” của tôi, và thật hạnh phúc khi tôi đã hoàn thành điều đó trong nhiều năm qua. Tôi muốn truyền đạt lại kho tàng kiến thức môn Toán cho thế hệ trẻ, mang đến cho các em nhiều điều bất ngờ và sự say mê yêu thích, khám phá môn Toán”.
Học sinh các khối lớp muốn trang bị kiến thức môn Toán vững chắc nhằm thực hiện được ước mơ, hoài bão của mình, đăng ký học kèm thầy Phạm Văn Phi qua số di động 0124 257 4444.
X. Lữ