Thứ năm, 27/10/2016, 22h03

Thầy giáo nghèo hiến đất mở đường

Dù cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng thầy Dương Công Khanh (giáo viên toán Trường THPT Bình Chánh) đã hiến 150m2 đất trị giá trên dưới 1 tỷ đồng để mở đường nông thôn liên xã.

Diện mạo địa phương (xã Hưng Long, huyện Bình Chánh) dù đã có nhiều thay đổi, song vẫn còn một số khó khăn nhất định, đặc biệt là việc học hành của con trẻ. Đó chính là điều mà thầy Dương Công Khanh luôn đau đáu. Hơn ai hết, thầy hiểu rõ nỗi khổ của người dân và đặc biệt là HS có hoàn cảnh khó khăn. Vì lẽ đó, khi Nhà nước có chủ trương vận động nhân dân hiến đất làm đường nông thôn, thầy đã ủng hộ 150m2 đất để làm đường mới Ba Bê - Long Thượng giúp bà con hai xã Hưng Long và Long Thượng đi lại thuận tiện hơn.

Dù cuộc sống còn lắm vất vả, nhiều thứ phải lo toan nhưng thầy Khanh quyết không dạy thêm mặc dù có một số phụ huynh và HS yêu cầu. “Tôi tập trung cho công tác bồi dưỡng HS giỏi ở trường và tổ chức phụ đạo HS yếu 2 tiết/ tuần; ngoài ra hoàn thành các công tác trường giao”, thầy Khanh chia sẻ.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, thầy đã nhận được sự tín nhiệm của tập thể sư phạm Trường THPT Bình Chánh, thầy đảm nhận thêm công tác khuyến học của trường. Trong các năm học 2011-2012; 2012-2013, thầy cùng Chi hội trưởng vận động mạnh thường quân và phụ huynh HS các lớp để mỗi học kỳ đều có một suất học bổng cho HS vượt khó. Năm học 2013-2014, ngoài chăm lo Tết cho các HS nghèo vượt khó, bản thân thầy đã vận động Công ty Bảo hiểm Prudential được 20 suất học bổng cho HS nghèo. Năm học 2015-2016 vừa qua, thầy Khanh cùng đồng nghiệp vận động phụ huynh HS ủng hộ tiền khen thưởng HS vào mỗi học kỳ và trao tặng 16 chiếc xe đạp cho HS nghèo vượt khó đến trường. Từ các nguồn mà thầy Khanh vận động được ngoài trao học bổng, chia sẻ với HS nghèo còn sử dụng hỗ trợ thưởng cho HS đạt giải cấp thành phố trị giá 1 triệu đồng/HS.

Trong công tác chuyên môn, với tư cách là tổ trưởng chuyên môn, thầy Khanh luôn quan tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu trường đề ra như thao giảng trong tổ, thao giảng cụm. Thầy thường giúp đỡ đồng nghiệp nâng cao chất lượng soạn giảng, chất lượng học tập của HS, giúp đỡ đồng nghiệp sử dụng phần mềm xây dựng bài thao giảng cụm được các trường bạn đánh giá tốt. Khi GV trong tổ có việc phải nghỉ dạy, thầy Khanh lên lớp thay tránh mất giờ của HS, giữ nề nếp cho trường. Trong các năm học 2013-2014, 2014-2015, thầy thường hỗ trợ các bạn đồng nghiệp trong công tác bồi dưỡng HS giỏi ở khối 10 và năm nào cũng có HS đạt giải. Trong năm học 2015-2016, thầy được trường phân công bồi dưỡng HS lớp 10. Kết quả thi cụm có 2 HCV, thi Olympic thành phố có 2 HS đạt HCĐ.

Nhận xét về thầy Khanh, thầy Hồ Văn Chín (Chủ tịch Công đoàn Trường THPT Bình Chánh) nói: Thầy Khanh là điển hình trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của trường và của địa phương. Qua hình ảnh của thầy, tập thể CB-GV-NV luôn cố gắng phấn đấu với mục đích nhân rộng điển hình tiên tiến giúp đỡ HS, đồng nghiệp vượt qua khó khăn, thi đua dạy tốt học tốt.

Trần Anh