Thứ sáu, 29/9/2017, 09h32

Thầy Phạm Văn Thảo - Người đào tạo ra những nhân tài Toán học

“Trăm nghe không bằng mắt thấy’’, sự nhận định sẽ không quá khi nói về người thầy giáo dạy môn toán đầy tài năng Phạm Văn Thảo - Người có vốn kiến thức “khủng” cũng như phương pháp giảng dạy “độc” đầy sinh động, hấp dẫn cuốn hút học sinh và cả người viết.
Người viết đã có nhiều lần tiếp xúc với thầy Thảo nhưng nay mới có dịp trực tiếp tham dự lớp học để cảm nhận hết sự tài năng của thầy Thảo. Cái tâm đã khẳng định được cái tầm của thầy Phạm Văn Thảo.
Lớp học thầy Thảo luôn sinh động, cuốn hút HS
Thầy Phạm Văn Thảo có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, chuyên bồi dưỡng HS giỏi toán tham dự các kỳ thi toán trong và ngoài nước như: Olympic toán 30/4, Toán Châu Á Thái Bình Dương (APMO), Olympic Toán Quốc tế (IMO), Toán dành cho sinh viên (IMC)… Không ít HS của thầy Phạm Văn Thảo đã đạt đến đỉnh vinh quang, được tôn vinh về thành tích suất sắc trong các kỳ thi HS giỏi toán; đồng thời nhiều em đã nhận được những suất học bổng toàn phần du học các nước trên thế giới. Tiêu biểu như em Lê Minh Hùng nhận được học bổng toàn phần du học tại trường ĐH Princeton nước Mỹ và hiện Hùng đang trợ giảng toán cho trường ĐH này.
Tại mỗi lớp học của thầy Thảo chỉ 5 HS/lớp, nhưng không phải vì thế mà không khí lớp học trở nên trầm lặng, nặng nề. Ngược lại, lớp học khá sôi nổi bởi sự tương tác giữa thầy và trò rất cao. Với khối kiến thức “khủng”, chuyên sâu của môn Toán được nghiên cứu và tích lũy qua nhiều năm, cùng với phương pháp giảng dạy độc, lạ thầy Thảo đã “thôi miên” HS say mê, khám phá môn toán. Thầy Thảo dạy nhanh, các bài giảng cô đọng, súc tích; mỗi bài giảng lượng kiến thức cung cấp khá lớn và đặc biệt là có sự bổ sung nhiều dạng bài tập phong phú với mức độ khó chiếm tỷ lệ cao. Đặc biệt, tài liệu giảng dạy toán của thầy Thảo luôn được cập nhật mới để vận dụng giảng dạy cho từng học trò của mình, kiến thức nâng cao đủ sức tham gia và đạt giải tại các kỳ thi trong nước và quốc tế. Điều thật sự bất ngờ, “sốc” cho người viết khi chứng kiến HS thầy Thảo là những em đang học khối THCS nhưng có thể giải những đề thi khó nhất của đề thi THPT, đề thi SAT với cách giải nhanh và chính xác.
Chia sẻ về điều  thú vị này, em Nguyễn An Nguyên (hiện đang học lớp 8), cho biết: “Được học thầy Thảo là điều may mắn của em vì phương pháp giảng dạy của thầy chỉ có trong mơ, ngoài chưa bao giờ được học; được thầy Thảo truyền “lửa” kiến thức chuyên sâu, dễ hiểu giúp nhớ lâu và đặc biệt là kinh nghiệm giải bài tập khó, trắc nghiệm, biết nhận dạng bài tập chuẩn để có phương pháp giải đúng và chính xác. Vì vậy, sau một thời gian ngắn học thầy Thảo em đã tự tin hơn rất nhiều về kiến thức cũng như kỹ năng giải bài tập khó theo chuyên đề”.
Em Lê  Minh Hùng, trợ giảng Toán tại trường ĐH Princeton - Mỹ
“Người thầy giáo đầy bản lĩnh và cháy hết mình”
Đó là nhận định của nhóm giáo viên dự giờ lớp học thầy Phạm Văn Thảo chia sẻ với người viết. Các GV dự giờ gồm GV trường THPT Nguyễn Khuyến, trường ĐH Bách Khoa; trường THPT Lê Quý Đôn - thầy Lê Đức Anh; GV về hưu - nguyên hiệu trưởng  trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Thành phố Ninh Bình) - Thầy Ngô Ngọc Khương, cho biết thật bất ngờ với tài năng và khối kiến thức của thầy Thảo; phương pháp truyền đạt và cách giải  đề thi độc đáo, “biến hóa khôn lường”. Chúng tôi là những GV thâm niên trong ngành và đã từng dự giờ rất nhiều lớp học qua các thế hệ, nhưng thầy Thảo đã thật sự làm “mê hoặc” chúng tôi bởi bản lĩnh cua mình với khối kiến thức toán học uyên bác và cách truyền lửa đầy sống động.
Chia sẻ về “ngọn lửa nghề”, thầy Phạm Văn Thảo, tâm sự: “Bồi dưỡng HS giỏi toán thi đậu vào lớp 10 trường Chuyên, Năng khiếu đã khó, thì việc ôn luyện HS thi toán quốc gia hay quốc tế càng khó gấp bội, một áp lực không nhỏ cho người GV. Nếu người GV không đủ bản lĩnh không thể hoàn thành được nhiệm vụ, bởi lẽ ngoài trình độ uyên bác, người thầy cần có phương thức giảng dạy độc và lạ, đồng thời sự nhiệt huyết luôn “cháy” hết mình. Đây chính là điều tôi đã lam được trong 20 năm qua,  chính thành quả của học trò là thành công của chính mình.
Chia tay lớp học thầy Phạm Văn Thảo trong tiết trời cuối thu gió heo mây, những âm thanh thân tình, sự nhiệt huyết của thầy và trò tại lớp học cứ vẵng bên tai người viết. Chúc người thầy giáo đầy tài năng  Phạm Văn Thảo mãi vững bước để đào tạo ra nhiều nhân tài toán học, mang kiến thức xây dựng quê hương, đất nước.
XUÂN LỮ