Thứ tư, 21/3/2012, 10h03

Thầy Phạm Văn Thảo: Thắp sáng những tài năng Toán học

Mặc dù đã trở thành những người thành đạt trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng mỗi lần nhắc đến thầy Phạm Văn Thảo, không ít học trò cũ vẫn còn nhớ như in những bài giảng của thầy.
Sau nhiều lần hẹn gặp, chúng tôi cũng được thầy mời đến gặp mặt tại số nhà 248/14/4A Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình để xin thầy một số ý kiến cho bài viết về việc dạy và học môn toán. Tuy nhiên, sau hơn 10 phút gặp gỡ, chúng tôi thực sự bị cuốn hút bởi cách nói chuyện giản dị, chân thành và những lý giải bất ngờ của thầy. Từ việc tò mò, khâm phục… chúng tôi quyết định đi sâu tìm hiểu về người thầy đã hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp.

Thầy Phạm Văn Thảo

Thầy chia sẻ, giảng dạy môn toán đã khó nhưng bồi dưỡng học sinh giỏi môn toán lại càng khó hơn. Để làm tốt điều này, người giáo viên phải không ngừng tìm tòi, học hỏi để sáng tạo nên những phương pháp mới, linh hoạt, phát huy tối đa năng lực tư duy, sáng tạo của các em học sinh. Ngoài ra, người thầy cần có kinh nghiệm và sự nhạy bén để kịp thời phát hiện những ưu khuyết điểm của mỗi em học sinh, qua đó xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp…
Câu chuyện bị gián đoạn khi có một học trò cũ đến thăm thầy. Qua trao đổi, chúng tôi được biết anh tên là Duy, hiện đang là giảng viên tại một trường Đại học tại TP.HCM. “Hầu hết mọi người trong nhóm “cựu học sinh của thầy Thảo” như tụi anh đều có được công việc ổn định, thành đạt ở trong và ngoài nước. Hàng năm tụi anh đều tập trung tại nhà thầy để cùng chia sẻ với thầy những vui buồn trong công việc. Riêng anh, thì vẫn thường đến thăm thầy để học hỏi thêm những kinh nghiệm trong giảng dạy của thầy” - anh chia sẻ.
Được biết, ngoài việc kết hợp với một số thầy cô giáo giảng dạy các môn khác mở Trung tâm bồi dưỡng kiến thức thi đại học, luyện thi học sinh giỏi tại TP.HCM, Thầy Thảo cũng đã mở thêm một trung tâm tương tự tại Tây Ninh để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh học sinh. Bản thân thầy, mặc dù thường xuyên bận rộn nhưng vẫn sắp xếp để trực tiếp giảng dạy môn toấn ở nhiều cấp độ như: chuyên Toán, luyện thi đại học, luyện toán cao cấp, bồi dưỡng thi học sinh giỏi các cấp thi: IMO, APMO, PUTNAM…
Qua cách nói chuyện của anh Duy, chúng tôi phần nào hiểu được tấm lòng yêu mến, kính trọng mà những cựu học sinh dành cho thầy trong suốt hơn 20 năm dạy học. 20 năm - không biết bao nhiêu học sinh đã được thầy nâng đỡ, dìu dắt trên con đường khám phá và chinh phục tri thức. 20 năm - không biết bao lần thầy chứng kiến học trò mình bước lên đỉnh vinh quang để rồi xem đó như là một niềm vui, một động lực to lớn để thầy vững bước trong sự nghiệp trồng người…
Trần Kiệt
Trung Tâm Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi
LH: 248/14/4A Nguyễn Thái Bình, P.12, Q. Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: 08.66731675 - 0918335075 (Thầy Thảo)
Mail: phamho_80@yahoo.com.vn