Thứ sáu, 25/12/2015, 10h21

Thế giới đón Giáng sinh

Chính phủ Australia ngày 23-12 ra thông báo lời chúc Giáng sinh ở Xứ sở chuột túi năm nay sẽ chính thức được thay đổi từ “Chúc mừng Giáng sinh” thành “Chúc mừng Lệnh cấm đốt lửa”.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull nhấn mạnh, sáng kiến “Chúc mừng Lệnh cấm đốt lửa” là nhằm nâng cao nhận thức của người dân Australia về bổn phận và nghĩa vụ không để xảy ra hỏa hoạn trong dịp lễ Giáng sinh. Các nhóm bảo thủ và Thiên Chúa giáo đều hoan nghênh sáng kiến này. Nhà chức trách cũng khuyến cáo người dân trang trí đèn Giáng sinh hợp lý vì đây là một nguy cơ gây hỏa hoạn.

Tại CH Czech, cây thông Noel ở quảng trường Staromestske, thủ đô Prague là tâm điểm thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Cây thông Noel năm nay có tuổi thọ tầm 50 - 65 năm, cao 23m và có thân thẳng, tán lá tròn. Để giành quyền trang trí cho cây thông này, các nhà thiết kế trên khắp nước Czech đã phải trải qua một cuộc thi gắt gao. Cảnh sát cũng được tăng cường ở quảng trường cho đến hết ngày 25-12.

Chợ Giáng sinh tại Bỉ, một trong 5 khu chợ nổi tiếng thế giới năm 2015

Tại Pháp, dù bóng đen cuộc khủng bố Paris chưa xóa nhòa trong tâm tưởng nhưng người dân cũng như du khách vẫn đổ tới khu vực tháp Eiffel để cùng vui chơi, chia sẻ khoảng thời gian tuyệt vời nhất của đêm Giáng sinh và những ngày đầu tiên của năm mới. 

Tại Mexico, khoảng 300 ông già Noel đã tổ chức cuộc diễu hành qua các con phố trên những chiếc xe mô tô phân khối lớn nhằm đem lại niềm vui đến cho người dân. Tại Mỹ, hơn 3.000 người tại bang Kansas đã lập kỷ lục Guinness - Kỷ lục thế giới về số lượng người mặc áo len có chủ đề lễ Giáng sinh đông nhất. Tại Nga, hơn 1.000 ông già Noel đã tham gia cuộc chạy thi ở thủ đô Mátxcơva nhằm mục đích quyên góp tiền cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo. Các cửa hàng, siêu thị tại Anh cũng đã tung ra đợt giảm giá, khuyến mại nhân dịp Giáng sinh có thể coi là lớn nhất kể từ năm 2008, trong nỗ lực tăng doanh thu. 

Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, ngày Giáng sinh này đã được đặt trong tình trạng bao động an ninh cao. Indonesia đã triển khai khoảng 150.000 nhân viên an ninh để bảo vệ các nhà thờ và nhiều địa điểm trọng yếu trong dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới. Tại Mỹ, hàng trăm người tại các bang Minnesota và California đã xuống đường biểu tình phản đối tình trạng bạo hành người da màu gây quan ngại cho an ninh cũng như không khí đón Giáng sinh. Tại Trung Quốc, ngày 24-12, cảnh sát Bắc Kinh đã đưa ra mức cảnh báo an ninh màu vàng đối với các trung tâm mua sắm lớn và tầm trung, cũng như các siêu thị trong dịp lễ Giáng sinh. Theo luật an ninh của Trung Quốc, mức cảnh báo vàng nghĩa là 60% nhân viên an ninh ở các trung tâm mua sắm và siêu thị cần kiểm tra an ninh đối với những đối tượng, vật dụng và xe cộ khả nghi. Tất cả thùng rác tại các khu vực công cộng sẽ được kiểm tra 30 phút/lần.

VIỆT LÊ/ SGGP