Thứ ba, 25/10/2016, 22h39

Thế nào là phương pháp học tập hiệu quả?

Màn giao lưu thú vị của TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu với học sinh

Sáng 24-10, Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) đã tổ chức chương trình tư vấn giáo dục và phương pháp học tập hiệu quả với chủ đề “Học khôn ngoan thì không gian nan” cho hơn 1.000 học sinh toàn trường. Theo đó, qua các trò chơi dí dỏm, TS. Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (Trưởng bộ môn tâm lý học ứng dụng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM) đã giải thích vì sao học sinh phải đi học, phải học những môn rất ít được ứng dụng trong đời sống thường ngày. Ông Hiếu cho rằng, việc học sẽ giúp người học phát triển trí tuệ, càng học nhiều thì học sinh càng hoàn thiện hơn cả về tư duy lẫn nhận thức, và việc học “giống như leo cầu thang, càng lên cao thì càng có cái nhìn rộng hơn, bao quát hơn về cuộc sống, về xã hội”. Bên cạnh đó, ông Hiếu cũng chia sẻ về nguyên nhân khiến học sinh chán học, khó học các môn tự nhiên hoặc không coi trọng các môn học vốn không nằm trong sở trường của mình. Ở khía cạnh khác, ông  Hiếu phân tích: “Toán học là nền tảng của tư duy, mỗi ngày giải một bài toán khó sẽ giúp chúng ta thông minh hơn một chút, nếu chỉ giải các bài toán dễ không những khiến người học nhàm chán mà còn không tư duy, không phát triển được trí tuệ. Văn học là để giúp chúng ta tiếp thu những bài học đầu đời, những quy luật “mềm” của cuộc sống. Môn GDCD sẽ giúp chúng ta ý thức, phân biệt được những điều tốt xấu để hành động của mình không gây ảnh hưởng tới xã hội”.

Đặc biệt, ông Hiếu cũng chia sẻ với học sinh cách ghi nhớ hiệu quả các con số, từ vựng, nội dung của bài học bằng cách xây dựng các từ khóa (key word), phương pháp ý nghĩa cá nhân (personal meaning) hoặc sử dụng các phần mềm CNTT, học trực tuyến… Đồng thời cũng hướng dẫn các em cách tạo sự tập trung khi học là nên học theo một thói quen, khi học không sử dụng mạng xã hội và quản lý thật tốt khoảng thời gian mình bỏ ra.

Tin ảnh: Ngọc Anh