Thứ hai, 5/7/2010, 11h07

Thi ĐH, CĐ 2010 đợt 1: Giảm hồ sơ “ảo”, ít sai sót

Thí sinh Vũ Văn Huy (Trường THPT DL Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đang được chỉnh sửa thông tin sai sót trên giấy báo

Một số trường có tỷ lệ thí sinh (TS) đến làm thủ tục dự thi rất đông, tỷ lệ hồ sơ “ảo” giảm đáng kể.Đợt 1 cả nước có 83 trường tổ chức thi, tại 997 địa điểm.
TP.HCM: TS dự thi tăng
Trong đợt 1, TP.HCM có hơn 214.000 TS đăng ký dự thi vào 31 trường ĐH tại 191 điểm thi. Theo thống kê của một số trường, tỷ lệ TS đến làm thủ tục dự thi khá cao. Cụ thể, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM có gần 75% trong tổng số hơn 14.000 TS đăng ký đến làm thủ tục, cao hơn năm 2009; Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cùng đạt tỷ lệ này (75%). Tương tự, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM đạt 70%. Năm nay có 78% TS đến làm thủ tục thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, một tỷ lệ được xem là cao so với các năm. Theo đó, đợt này trường có gần 4.500 TS đăng ký dự thi. Số lượng hồ sơ đăng ký vào Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM đợt 1 khá cao, hơn 20.000. Tuy nhiên, thực tế chỉ có khoảng 68% TS đến làm thủ tục. Hầu như các phòng thi đều vắng từ 5 đến 10 TS, có phòng chỉ có 26/40 TS. Năm nay, TS đăng ký vào Trường ĐH Công nghiệp sẽ thi tại 13 địa điểm. Trong đó, phân nửa trong số này được sắp xếp thi tại cơ sở chính của trường (số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, Gò Vấp) nên tình trạng ùn tắc cục bộ vẫn tái diễn, nhất là thời điểm tan giờ thi. Chỉ trong ngày đầu làm thủ tục, phụ huynh và TS phải rất khó khăn mới ra về.
Dẫn đầu khu vực TP.HCM với trên 24.000 TS đăng ký dự thi đợt 1 là Trường ĐH Sài Gòn. Trong ngày đầu tiên có khá đông TS đến nhận phòng, làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 76%. ThS. Huỳnh Tổ Hạp (Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sài Gòn) cho rằng, một trong những nguyên nhân cơ bản của việc giảm tỷ lệ “ảo” năm nay là do quy định đóng cùng lúc lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi. Vì thế TS sẽ không có điều kiện để “rải” nhiều hồ sơ so với các năm trước. Trường ĐH KHTN TP.HCM đón 5.757 TS (đạt 76%) và chỉnh sửa sai sót cho 50 trường hợp.
Theo nhận định của nhiều trường, những sai sót trong giấy báo dự thi của TS vẫn còn nhưng đã giảm đi nhiều. Chủ yếu là những lỗi sai về khu vực, thiếu ảnh, sai họ tên… Những lỗi này được xác định do khâu in ấn từ các sở GD-ĐT, hay từ cách hiểu chưa đúng của TS. Đơn cử, TS Vũ Văn Huy (Trường THPT DL Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa) đã nhầm lẫn giữa khu vực và địa chỉ cư trú. Hầu hết sai sót đều đã được hướng dẫn sửa chữa ngay trong ngày.
Miền Bắc: Có trường chỉ 50% TS nhận phòng thi

Giám thị phổ biến quy chế thi tại ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tại ĐH Nông nghiệp Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay có trên 43.000 hồ sơ đăng ký vào trường (giảm gần 8.000 bộ so với năm 2009). Trong đó, khối A có 15.016 hồ sơ đăng ký dự thi tại cả 3 khu vực: Hà Nội (trên 13.000 hồ sơ; Vinh: 1.600 hồ sơ và Quy Nhơn: 1 hồ sơ). Ngày đầu tiên có 11.632 TS đến làm thủ tục đăng ký dự thi, đạt 77,47%. Trong đó, khu vực Hà Nội đạt tỷ lệ cao nhất: 77,8%. PGS.TS Nguyễn Xuân Trạch dự đoán, theo kinh nghiệm nhiều năm làm tuyển sinh, phải đến ngày thi chính thức tỷ lệ TS đến thi mới cao. So với năm 2009, số lượng hồ sơ đăng ký vào trường giảm nhưng tỷ lệ TS đến dự thi lại cao hơn 10%. Lý giải điều này, PGS. Trạch cho rằng nguyên nhân do việc gộp lệ phí thi và lệ phí đăng ký tuyển sinh nên số lượng hồ sơ ảo giảm và tỷ lệ TS đến dự thi đông hơn. Năm nay, đợt 1, ĐH Nông nghiệp Hà Nội có 372 phòng với 18 điểm thi, trong đó có 3 điểm thi đặt tại trường tiểu học. Năm nay Trường ĐH Kinh tế Quốc dân có số lượng hồ sơ đăng ký dự thi giảm 10% so với năm 2009. Tính đến 10 giờ sáng ngày 3-7, mới có 8.815 TS đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 54%. Chỉ có một số sai sót thường gặp như nhầm tên TS nhưng đã được hội đồng tuyển sinh sửa chữa rải rác từ ngày 2-7. Tại ĐH Bách khoa Hà Nội, số lượng TS làm thủ tục dự thi năm nay tăng hơn so với năm 2009. Ông Bùi Đức Hùng, Ban chỉ đạo tuyển sinh của trường cho biết, đến 10 giờ ngày 3-7 số lượng TS đến làm thủ tục ở Hà Nội là 6.473/ 10.661 hồ sơ đăng ký, đạt 60,7%. Tại Vinh, có 460 TS đến làm thủ tục, trên tổng số 917 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt 50%. Cũng theo ông Hùng, đến thời điểm này, chưa có TS nào gặp sự cố hoặc sai sót nghiêm trọng. Ông Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông cũng cho biết, năm nay những sai sót về hồ sơ, giấy tờ của các TS đăng ký dự thi vào trường cũng đã giảm đi nhiều. Tỉ lệ TS đến làm thủ tục dự thi đạt 65% trên tổng số 6.299 hồ sơ đăng ký, tương đương với năm trước.
Tại điểm thi Trường THCS Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội của Viện ĐH Mở Hà Nội có một TS sinh năm 1989 nhưng với chiều cao khiêm tốn nên bị giám thị tưởng nhầm là học sinh tiểu học.
Miền Trung: TạiHuế và Đà Nẵng đều có tỷ lệ TS dự thi cao hơn 80%. ĐH Đà Nẵng có 28.799/ 31.097 TS đến làm thủ tục. Đơn vị này đã chỉnh sửa rải rác trên 100 sai sót của TS trong thời gian trước đó nên đến thời điểm này, những sai sót tương tự không còn phổ biến. Có khoảng 1.000 phòng thi với hơn 3.000 giám thị… sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh năm nay.
1

Ùn tắc giao thông tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sáng 3-7. Ảnh: Mê Tâm

Thống kê tại các trường thành viên ĐH Huế, trong đợt 1 vắng hơn 3.700 TS dự thi khối A. Trong khi đó, số lượng TS vắng ở khối V lại không đáng kể, chỉ 37 TS. Đợt này, ĐH Huế có 23 điểm thi, với 559 phòng thi; gồm các trường trong thành phố Huế; huy động 1.555 cán bộ (trong đó 1.509 cán bộ coi thi và 46 cán bộ dự trữ).
NHÓM PHÓNG VIÊN
 
Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT, cả nước có 640.168 TS đến làm thủ tục dự thi, chỉnh sửa sai sót - đạt tỷ lệ trên 74%, cao hơn năm ngoái (66%).