Thứ bảy, 21/10/2017, 23h16

Thí sinh Nguyễn Bá Phước đoạt HCĐ kỳ thi tay nghề thế giới

Thí sinh Phm Bá Phưc (bìa trái) nhn hoa chúc mng t ông Đng Minh S (Trưng phòng Giáo dc ngh nghip, S LĐ-TB&XH TP.HCM)

Tối 20-10, ông Nguyễn Hồng Minh (Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH) cùng đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM và các trường nghề đã ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đón đoàn Việt Nam sau thời gian tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất. PGS.TS Cao Văn Sâm (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trưởng đoàn Việt Nam) cho biết đoàn Việt Nam đứng thứ 11/58 nước và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi. Thí sinh Nguyễn Bá Phước (Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) xuất sắc đoạt HCĐ nghề giải pháp phần mềm. Đây là lần thứ hai Việt Nam đoạt HCĐ (năm 2015, thí sinh Nguyễn Duy Thanh đoạt HCĐ nghề giải pháp phần mềm CNTT). Thí sinh Nguyễn Bá Phước được tập đoàn Samsung đưa đi đào tạo tại Trung tâm đào tạo tay nghề thế giới Samsung 15 tháng sau khi được tuyển chọn từ Hội thi tay nghề quốc gia năm 2016. Ngoài ra, các thí sinh Nguyễn Văn Tuấn (nghề kỹ thuật cơ khí CAD), Nguyễn Tất Toại (nghề điều khiển công nghiệp), Tống Thọ Hòa (nghề xây gạch), Chu Văn Tươi (nghề lắp đặt điện) và Vũ Hoàng Trinh (nghề nấu ăn) được nhận chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Được biết, đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi tay nghề thế giới lần này có 50 thành viên, gồm các chuyên gia, phiên dịch của từng nghề và 12 thí sinh dự thi 11 nghề.

T.Anh