Thứ ba, 26/7/2016, 21h09

Thí sinh Tây Nguyên quan tâm ngành quân đội, sức khỏe

Những quy định trong xét tuyển khối ngành công an, quân đội và sức khỏe được thí sinh khu vực Tây Nguyên đặc biệt quan tâm ở kỳ xét tuyển ĐH, CĐ năm nay. Phần lớn các câu hỏi của thí sinh Đắk Lắk và Gia Lai tại chương trình tư vấn “Cùng bạn quyết định tương lai” do Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức ngày 25 và 26-7 đều tập trung vào vấn đề này.

Ban tư vấn giải đáp thắc mắc của thí sinh khu vực Tây Nguyên

Chỉ được đăng ký 1 trường, 1 ngành khối quân đội

Ngay phần đầu chương trình, một thí sinh ở huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) vào thẳng vấn đề với thắc mắc “đã đăng ký vào một trường thuộc khối quân đội, ngày 1-8 tới, em còn được nộp hồ sơ xét thêm trường ĐH khác không?”. Ông Nguyễn Quốc Cường (Bộ phận tuyển sinh Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM) cho rằng, thí sinh tham gia xét tuyển khối ngành quân đội chỉ được đăng ký vào duy nhất 1 ngành tại 1 trường. Đồng thời, ngoài khối ngành này, các em còn có thể đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH, CĐ khác như thí sinh bình thường. Cụ thể, các em được đăng ký tối đa 2 ngành vào nhiều nhất 2 trường.

Ông Nguyễn Thanh Tú

Thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng của thí sinh

Trao đổi với các thí sinh, ông Nguyễn Thanh Tú (Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM) chia sẻ: Là tờ báo của ngành GD-ĐT, Báo Giáo dục TP.HCM luôn nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của toàn ngành, đời sống giáo viên, học sinh; đặc biệt thấu hiểu những băn khoăn, lo lắng của thí sinh trước ngưỡng cửa quan trọng, chọn ngành nghề để vào đời. Đồng hành với các em trên hành trình quan trọng đó, nhiều năm nay Báo Giáo dục TP.HCM liên tục tổ chức các chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại TP.HCM và các tỉnh/thành. Trong khuôn khổ này, chương trình tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ 2016: “Cùng bạn quyết định tương lai” tiếp tục được tổ chức tại Đắk Lắk và Gia Lai, sau khi cung cấp thông tin cho thí sinh các tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước.

Trong tuần này, thí sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận kết quả điểm và chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Từ ngày 1-8, các em bắt đầu nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ. Năm nay, việc xét tuyển có những điều chỉnh quan trọng, ở nguyện vọng 1 thí sinh được nộp tối đa 2 trường, mỗi trường tối đa 2 ngành. Đặc biệt các em không được rút hồ sơ chuyển đổi nguyện vọng suốt quá trình xét tuyển...

Thí sinh Nam Phương (tỉnh Gia Lai) hỏi: “Nếu năm nay em không đủ điểm vào các trường thuộc khối quân đội, em có thể vừa học một trường ĐH, CĐ khác vừa ôn luyện để năm tới tiếp tục thi vào khối trường quân đội không?”. Ông Cường giải đáp, thí sinh có thể vừa học ĐH bình thường vừa ôn thi thêm vào khối trường quân đội. Theo ông Cường, đây cũng là nguyện vọng của khá nhiều thí sinh, tuy nhiên điểm chuẩn các ngành thuộc khối quân đội khá cao. Bên cạnh đó, còn có nhiều tiêu chí xét tuyển khác như tuổi tác, sức khỏe… Do đó, thí sinh cần hết sức cân nhắc.

Đối với phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia, nhiều thí sinh băn khoăn về cách để đạt cơ hội trúng tuyển cao nhất. Theo Ban tư vấn, điểm thi của thí sinh cao hơn hoặc bằng điểm chuẩn các năm trước thì có cơ hội trúng tuyển cao khi đăng ký.

6 nhóm ngành sẽ phát triển mạnh ở Tây Nguyên

Ông Trần Anh Tuấn (Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.HCM) cho biết, qua nghiên cứu cho thấy 6 nhóm ngành cơ bản có thể phát triển mạnh ở vùng kinh tế trọng điểm Tây Nguyên, gồm: công nghệ nông lâm - ngư nghiệp - thủy sản; công nghệ sinh học - công nghệ y sinh - hóa - chế biến thực phẩm; công nghệ thông tin - cơ khí - tự động hóa - cơ điện tử - nhiệt lạnh - công nghệ dệt may - điện tử; du lịch; giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe (đặc biệt các nhóm ngành về sư phạm kỹ thuật, sư phạm mầm non, tiểu học); kinh tế - khoa học xã hội - kiến trúc xây dựng.

Dựa theo quy hoạch nhân lực khu vực Tây Nguyên, thời gian tới cần đẩy mạnh tiến độ đào tạo để có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của địa phương.

ThS. Nguyễn Văn Du (Trưởng ban Khảo thí Trường ĐH Giao thông vận tải cơ sở 2) thông tin thêm, hiện các trường ĐH, CĐ chưa xác định điểm chuẩn, tuy nhiên, hiện hầu hết các trường đều có thông báo xét tuyển năm 2016. Trong số đó, nhiều trường sẽ xét từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đạt mức này có thể đăng ký xét tuyển. Việc xét tuyển được thực hiện từ trên cao xuống. Thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn các ngành những năm trước để căn cứ xét tuyển.

Giải đáp thắc mắc của 1 thí sinh ở Đắk Lắk về việc bảo lưu kết quả sau khi nhập học, ThS. Du cho rằng, theo quy chế đào tạo tín chỉ hiện nay, thí sinh trúng tuyển phải nhập học. Sau đó, việc bảo lưu có thể được trường xem xét dựa trên các điều kiện, lý do cụ thể.

Ngành sức khỏe vẫn hút thí sinh

Tại chương trình, hai ngành dược và điều dưỡng được nhiều thí sinh quan tâm. Dù vậy, mối lo thất nghiệp sau khi ra trường cũng được các em thẳng thắn đặt ra. ThS. Trương Bình Minh (Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) chia sẻ, thực tế trong số cử nhân, kỹ sư thất nghiệp vừa qua, có những em có được việc làm nhưng không làm được việc. Do đó, bên cạnh việc có ý thức trang bị tốt kiến thức chuyên môn thì kỹ năng, ngoại ngữ… là vấn đề người học cần chú ý. “Hiện các trường tăng cường kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đầu mối việc làm cho sinh viên. Do đó, việc thí sinh quan tâm đến cơ hội việc làm khi đăng ký xét tuyển là chính đáng nhưng đồng thời các em nên tập trung học tốt để đáp ứng yêu cầu công việc sau này”, ThS. Minh lưu ý. Cũng theo ThS. Minh, năm nay, ngành điều dưỡng tại trường sẽ xét tuyển từ mức điểm sàn mà Bộ GD-ĐT quy định. Riêng ngành dược có thể xét cao hơn mức sàn... Tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, theo ThS. Nguyễn Thị Xuân Dung (Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - truyền thông nhà trường), ngành dược cũng được nhiều thí sinh quan tâm. Trường xét tuyển cả 2 phương thức kết quả thi THPT quốc gia và học bạ. Đối với phương thức xét học bạ, các ngành khác xét tổng điểm trung bình của tổ hợp 3 môn (lớp 12) từ 18 trở lên đối với bậc ĐH và 15 trở lên đối với bậc CĐ. Riêng ngành dược, mức điểm xét tuyển này cao hơn, từ 20 điểm trở lên đối với bậc ĐH và 18 trở lên đối với bậc CĐ.

Bài, ảnh: Mê Tâm