Chủ nhật, 8/11/2015, 09h10

Thí sinh thi tay nghề quốc gia không quá 22 tuổi

Để tuyển chọn thí sinh tham dự kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 diễn ra tại Malaysia (từ ngày 19 đến 29-9-2016) và kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 diễn ra tại Abu Dhabi thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả rập thống nhất (từ ngày 14 đến 19-10-2016), Bộ LĐ-TB&XH dự kiến tổ chức kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 9 từ ngày 30-5 đến 6-6-2016. Theo đó, các nghề được tổ chức thi dự kiến là các nghề Việt Nam sẽ tham dự tại kỳ thi tay nghề ASEAN và thế giới (gồm 26 nghề). Đối tượng dự thi là những người đang học tại các trường CĐ nghề, TC nghề, ĐH, CĐ; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc bộ/ngành/địa phương, tập đoàn và hiệp hội nghề nghiệp chưa từng tham dự thi tay nghề các năm trước; tuổi không quá 22; riêng với nghề cơ điện tử, lắp cáp mạng thông tin và tự động hóa công nghiệp, thí sinh không quá 25 tuổi. Đề thi chủ yếu sẽ được xây dựng trên cơ sở đề thi tay nghề ASEAN năm 2014 và đề thi tay nghề thế giới năm 2015.

Được biết, kỳ thi tay nghề quốc gia diễn ra vào các năm chẵn cùng năm tổ chức thi tay nghề ASEAN nhằm tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề cao; tạo phong trào thi đua rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia.

L.Động