Thứ hai, 31/5/2010, 08h05

Thí sinh trước giờ G: Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nhất

HS Trường THPT Nguyễn Trãi đang ôn bài (ảnh chụp chiều ngày 26-5)

TP.HCM có hơn 65.000 học sinh (HS) dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010. Để đạt được kết quả tốt, nhiều trường đã tổ chức ôn tập cho HS đến sát ngày thi.
Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho HS trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, các trường còn phải chịu áp lực về chỉ tiêu đậu tốt nghiệp nên nhiều nơi đã tăng cường cho HS ôn bài đến sát ngày thi như Trường THPT Tam Phú, THPT Nguyễn Trãi, THPT Gia Định, THPT Nguyễn Thị Diệu…
Lớp học nóng hơn ngoài trời
2 giờ chiều ngày 27-5, HS lớp 12 Trường THPT Nguyễn Trãi vẫn được giáo viên (GV) “kèm cặp” ôn bài. Dạo quanh một vòng các phòng học của lớp 12, chúng tôi nhận thấy không khí học bài rất nghiêm túc dù thời tiết nắng nóng gay gắt. Em Trác Hoàng Trung Nguyên - lớp 12A6 tâm sự: “Trong 6 môn thi, em yếu nhất là môn sử và địa, nên tuần cuối cùng này em cố gắng dành thời gian để học đan xen hai môn này theo sự chỉ dẫn của cô. Lên lớp, chúng em được cô hệ thống lại những kiến thức trọng tâm, những phần chưa nắm vững, và dò bài đến khi thuộc mới thôi”. Cô Phan Thị Thu Hương - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Những ngày này, dù thời tiết nắng nóng, cô và trò đều mệt nhưng vẫn cố gắng tối đa để ôn bài, chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi sắp tới”.
Sáng ngày 28-5, gần 60 HS Trường THPT Gia Định vẫn miệt mài ôn văn, luyện toán. Trời nóng cùng với tâm lý ôn thi nên nhiều HS tỏ ra căng thẳng. Theo cô Hoàng Thị Diễm Trang - Phó hiệu trưởng nhà trường: “Đây là những HS “chưa an toàn” được nhà trường “lọc” ra để tăng cường phụ đạo cho đến hết ngày 29-5. Trong tuần cuối cùng này, GV sẽ hướng dẫn HS cách tư duy, xử lý cấu trúc bài thi, hệ thống lại những phần kiến thức trọng tâm, đồng thời đặt những câu hỏi kiểm tra xem các em nhớ bài đến đâu”. HS Trường THPT Nguyễn Hữu Huân dù đã được nhà trường cho nghỉ từ ngày 25-5 nhưng đến ngày 29-5, nhiều em vẫn tập hợp thành từng nhóm vào trường để “dùi mài kinh sử”. Em Đoàn Ngọc Tân - lớp 12A7 chia sẻ: “Em chưa tự tin lắm với môn văn và sử, nên bây giờ vẫn phải đọc đi đọc lại dàn ý các bài văn cũng như rà lại những sự kiện lịch sử. Em sẽ cố gắng để đạt được kết quả tốt nhất”.
Tự tin, sẵn sàng
Theo cảm nhận của chúng tôi, đa số các em HS đều rất tự tin vào khả năng của bản thân trong kỳ thi sắp tới. Em Đỗ Thị Kim Oanh - lớp 12A6 Trường THPT Nguyễn Trãi thổ lộ: “Dù môn sử em học hơi yếu, nhưng em tin mình sẽ vượt qua kỳ thi một cách tốt nhất nếu biết cố gắng”. Cùng chung tâm trạng, một HS Trường THPT Nguyễn Thị Diệu chia sẻ: “Từ một tháng trước, nhờ được thầy cô ôn luyện em đã nắm vững kiến thức cơ bản. Em tin mình sẽ vượt qua kỳ thi tốt nghiệp với kết quả khả quan”.
Đến thời điểm này (trước ngày thi 3 ngày - PV), tất cả các trường trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng cho một kỳ thi tốt nhất. Với 21 lớp 12, Trường THPT Gia Định năm nay có 943 HS dự thi tốt nghiệp THPT. Công tác chuẩn bị phòng ốc đã được nhà trường chuẩn bị hoàn tất với 31 phòng thi. Hệ thống chiếu sáng và quạt gió được kiểm tra đầy đủ từng phòng. Đặc biệt trường cũng vừa trang bị máy phát điện phòng khi mất điện đột xuất. Dù đã lên kế hoạch cụ thể để ôn tập cho HS và rất tin tưởng vào các em, nhưng khi nói đến tỷ lệ đậu tốt nghiệp, cô Diễm Trang không khỏi lo lắng bởi 6 môn thi năm nay phải học thuộc nhiều hơn năm ngoái. Thầy Nguyễn Hải Anh - Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân cho biết: “Trường có hơn 700 HS dự thi rải đều trong cụm. Riêng hội đồng thi tại trường cơ bản đã chuẩn bị hoàn tất với 35 phòng thi”. Trường THPT Nguyễn Trãi năm nay có 679 HS tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010. Mọi vấn đề về cơ sở vật chất, phòng thi cũng đã được chuẩn bị đến khâu cuối cùng, chỉ chờ ngày “xông trận”.
Bài, ảnh: Nguyên Hải
Bước vào phòng thi, các em cần hết sức tự tin, bình tĩnh. Đặc biệt, trong suốt 3 ngày thi, các em cần giữ gìn sức khỏe. Kỳ thi tốt nghiệp THPT dù rất quan trọng, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Các em cần giữ vững sự tự tin cho những kỳ thi tiếp theo. Mỗi HS nên lập cho mình kế hoạch ôn tập hợp lý, nghỉ ngơi thoải mái nhất, không nên tạo áp lực trước và trong quá trình thi - Cô Hoàng Thị Diễm Trang - Phó hiệu trưởng Trường THPT Gia Định chia sẻ.