Chủ nhật, 8/10/2017, 22h29

Thí sinh tự tin thể hiện tài năng

Các thí sinh t tin trưc bui thi. Ảnh: M.Phương

Ngày 7-10, vòng bán kết cuộc thi Tài năng MC nhí  (Young MC Talent) đã diễn ra tại tòa nhà Apax English (Q.1) với sự tham gia của hàng trăm thí sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM.

Ở vòng thi này các thí sinh đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung cũng như trang phục đẹp mắt. Với chủ đề “Sở thích của bé”, mỗi thí sinh có 2 phút dẫn mở đầu về một chương trình. Thí sinh Bùi Ngọc Thảo Nguyên (học lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, Q.3) lựa chọn dẫn dắt chương trình “Giọng hát nhí” với phong thái tự tin, hoạt ngôn, giọng nói rõ ràng, ngắt nghỉ đúng chỗ. Trong khi đó, thí sinh Phạm Ngọc Việt (học lớp 5/2 Trường Tiểu học Trần Nguyên Hãn, Q.8) cũng đem đến cho ban giám khảo nhiều bất ngờ về sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu tốt khi dẫn chương trình “Thách thức danh hài”. Việt cho biết: “Em rất vui vì được tham gia chương trình này. Qua đây em có cơ hội thể hiện niềm đam mê làm MC. Ban đầu em có chút hồi hộp, tuy nhiên em tự nhủ: bản thân đang đóng vai trò cung cấp thông tin cho khán giả, làm sao để khán giả yêu thích chương trình nên đã nhanh chóng lấy lại tinh thần”...

Chị Bùi Thị Lan Khanh (phụ huynh thí sinh Nguyễn Ngọc Phương Tần, học lớp 3 Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình, Q.1) cho biết: “Cuộc thi Tài năng MC nhí mang đến sân chơi giải trí lành mạnh, ý nghĩa, giúp học sinh không chỉ có cơ hội thể hiện năng khiếu, đam mê đứng trên sân khấu mà còn được tập luyện khả năng nói trước đám đông, tăng tính mạnh dạn tự tin”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Mai Hương (Phụ huynh thí sinh Mai Anh, học lớp 3B Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn Q.3) cũng đánh giá cao về ý nghĩa của chương trình. Chị Hương cho rằng rất cần có những sân chơi bổ ích dành cho học sinh ngoài giờ học trên lớp để các cháu được trải nghiệm, rèn kỹ năng sống cũng như có cơ hội giao lưu với bạn bè. Và với cuộc thi này, chị không ngần ngại cho con gái tham gia.

Ở vòng thi này, dựa trên các tiêu chí: Chất giọng, trang phục, sự tự tin, ngoại hình, ban giám khảo lựa chọn 20 thí sinh có điểm số cao nhất bước vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 15-10 tới tại Nhà hát VOH (Q.1).

Cuộc thi Tài năng MC nhí (Young MC Talent) do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp với Trung tâm Đào tạo MC Viet Kill tổ chức, dành cho học sinh từ 6-11 tuổi, đang theo học tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố. Mục đích của cuộc thi nhằm tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ. Qua đó giúp các em phát triển các kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, hiệu quả để có thể tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường.

N.Trinh