Thứ sáu, 10/7/2009, 08h07

Thí sinh vi phạm qui chế: giảm nhiều

Thí sinh thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD-ĐT thì so với đợt 1, ngày thi đầu tiên của kỳ thi ĐH, CĐ đợt 2 số lượng thí sinh vi phạm qui chế thi đã giảm nhiều…
Tại TP.HCM, giống như đợt 1, nhiều thí sinh và phụ huynh đã đến địa điểm thi từ tờ mờ sáng để tránh kẹt xe. Theo ghi nhận, tại Hội đồng thi ĐH Công nghiệp TP.HCM thời điểm 5 giờ kém đã có thí sinh túc trực đợi thi. Vì đi sớm, nhiều em đã phải vừa “gặm” bánh mì vừa tranh thủ ôn bài trước giờ vào “cuộc chiến”. Ngày thi đầu tiên không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn tắc tại các điểm thi. Tại các hội đồng thi khác như: ĐH Sư phạm, ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Sài Gòn… không có cảnh phụ huynh tập trung quá đông như những năm trước. Tuy nhiên, khu vực cổng thi tại Trường ĐHKHXH-NV TP.HCM thời điểm kết thúc giờ thi, gần 20 SV các trường kéo về phát tờ rơi “khủng bố” thí sinh, gây mất trật tự. Cũng tại Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, trong môn thi đầu tiên, có 1 thí sinh khuyết tật xin đổi phòng thi từ tầng 2 xuống tầng trệt để thuận tiện cho việc di chuyển trong suốt quá trình thi. Lúc 6 giờ 30, tại điểm thi Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM một thí sinh có số báo danh 011056 đã khóc rất nhiều vì quên mang giấy tờ. Thí sinh này cho biết, đêm trước, sau khi học bài xong em đã cẩn thận cất giấy tờ vào hộp bút nhưng sáng nay vội quá lại quên mang theo. Trường hợp này đã được hội đồng thi linh động giải quyết và đảm bảo điều kiện cho em được dự thi.
Quy Nhơn: Một thí sinh đến nhầm địa điểm thi
Thí sinh Bùi Văn Hợp (học sinh Trường THPT Ngọc Hồi, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) đã đăng ký dự thi vào Trường ĐH Lâm nghiệp Hà Nội nhưng bị thất lạc giấy báo dự thi. Trước lúc xuống Quy Nhơn, Sở GD-ĐT Kon Tum thông báo em đến điểm thi Quy Nhơn trong tình trạng thiếu giấy báo dự thi và đến nhầm điểm thi ĐH (lẽ ra phải đến Hà Nội hoặc TP.HCM). Đến sáng ngày 8-7, Sở GD-ĐT Kon Tum gửi công văn về trường hợp thí sinh Bùi Văn Hợp. Hội đồng coi thi tại Quy Nhơn đã xin ý kiến của Bộ và nhận toàn bộ bảng fax giấy tờ thi của Hợp. Sau khi xem xét, Ban tuyển sinh đã nhất trí sắp xếp thí sinh này vào cùng với những thí sinh của các trường ở Hà Nội. Em Hợp là thí sinh duy nhất lạc vào cụm thi Quy Nhơn.
Thí sinh tên Nguyễn Thị Ái (SBD: 0065) thi vào ĐH Quy Nhơn khối C, tại Hội đồng thi Trường THCS Bùi Thị Xuân, bị ốm phải đưa đi cấp cứu. Do Ái phải đi cấp cứu trước khi mở đề thi nên vắng thi không lý do.
Quảng Ngãi: Một thí sinh phải đưa đi cấp cứu
Sáng 9-7, tại Hội đồng thi Trường ĐH Phạm Văn Đồng đã xảy ra trường hợp thí sinh Võ Thị Ngọc Nữ (số báo danh DPQC00368, phòng thi số 13, quê thuộc xã Bình Trung, huyện Bình Sơn) đã được hội đồng thi đưa đi cấp cứu sau 2/3 thời gian thi tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Được biết, thí sinh Ngọc Nữ dự thi khối C và làm xong bài môn ngữ văn, trước khi đi cấp cứu, em đã kịp nộp bài và ký duyệt bài làm. Đến 11 giờ trưa, em đã xuất viện và tiếp tục tham gia dự thi. Theo xác định nguyên nhân, thì thí sinh Nữ bị bệnh viêm loét dạ dày sơ cấp; đồng thời do áp lực tinh thần căng thẳng, thời tiết nắng nóng và bệnh tái phát khi đang thi nên không có gì đáng ngại đến sức khỏe.
Vào buổi chiều, có 1 thí sinh bị đình chỉ thi, vì đem tài liệu vào phòng thi. Đó là em Vũ Khánh Tân, số báo danh DPQC00475, phòng thi số 15, thí sinh này thi môn sử, khối C.
Đà Nẵng: Thay đổi điểm thi
Tin từ Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng cho hay trong ngày thi đầu tiên của đợt II, Đại học Đà Nẵng có 16.700 thí sinh dự thi, tăng hơn 10% so với số thí sinh đến làm thủ tục ngày trước đó. Tại 9 điểm thi khối D, lượng thí sinh dự thi chiếm tỷ lệ cao nhất đạt 81%.
Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng ban Đào tạo ĐH Đà Nẵng cho biết: “Trong buổi thi sáng qua, có tám thí sinh dự thi vào khối C của ĐH Đà Nẵng vẫn đến dự thi tại địa điểm cũ, ĐH Đà Nẵng đã bố trí cho các thí sinh này thi tại hội đồng 1 và 2 (ĐH Sư phạm) như phương án đã đề ra. Sang buổi thi thứ hai, số thí sinh trên được đưa về dự thi tại địa điểm mới bằng xe ô tô của ĐH Đà Nẵng. Riêng thí sinh đến dự thi tại địa điểm cũ ở Trường THPT Thái Phiên, đã được đưa đến điểm thi Trường Võ Thị Sáu trước giờ thi.
Ngay trước giờ vào thi, vào lúc 7 giờ 30 ngày 9-7, thí sinh Nguyễn Thị Dung (điểm thi Trường THCS Lê Độ) bị ngất xỉu. Cán bộ coi thi cùng với cán bộ y tế tại điểm thi đã đưa Dung đi cấp cứu tại Bệnh viện Sơn Trà. Đến 8 giờ 45, thí sinh Dung có nguyện vọng được tiếp tục dự thi môn văn nên đã được đưa trở lại phòng thi để làm bài.
Huế: Thí sinh đi cấp cứu ngay trong giờ làm bài
Tin từ Đại học Huế cho biết, ngày thi đầu tiên của đợt 2 (9-7) có 35.287 thí sinh tham dự, vắng 10.845 thí sinh so với hồ sơ đăng ký dự thi vào Đại học Huế. Trong buổi sáng 9-7 đã có 3 thí sinh bị kỷ luật do mang tài liệu trái phép vào phòng thi. Tại điểm thi Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, thí sinh Hoàng Đình Tuy (SBD 73783 - khối C) phải đi cấp cứu khi mới vào thi được hơn 45 phút, trong lúc làm bài em đã bị lên cơn đau tim, tay chân tê cóng. TS Đình Tuy đã được sơ cứu tại phòng Hội đồng nhưng đến 9 giờ 15 thí sinh vẫn không thể làm được bài nên phải chuyển đi bệnh viện.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 này, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Hợp tác xã Dịch vụ thương mại Thuận Thành phát hơn 8 ngàn phiếu ăn (giảm giá 30% suất cơm) cho các thí sinh. Mỗi thí sinh sẽ được nhận ba phiếu ăn tại sáu điểm bán cơm trong căng tin các trường Đại học Sư phạm, Khoa học, Y Dược, Ngoại ngữ và Cao đẳng Công nghiệp. Hội Phật tử chùa An Hòa đã chuẩn bị gần 5.000 suất cơm miễn phí dành cho các thí sinh nghèo. Quán cơm 2000 của Mệ Hiếu cũng đã thu hút rất đông các thí sinh.
Cần Thơ: 58 thí sinh bỏ thi buổi chiều
Tại cụm thi Cần Thơ, trong ngày thi đầu tiên (ngày 9-7-2009), của đợt II kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009, diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng qui chế. Buổi sáng, ở môn thi thứ nhất, có 35.959 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 70,9% số thí sinh đăng ký dự thi. Buổi chiều, ở môn thi thứ hai, có 58 thí sinh bỏ thi. Qua 2 buổi thi, có duy nhất 1 thí sinh vi phạm qui chế thi bị khiển trách do hết giờ làm bài vẫn tiếp tục làm. Ngoài ra, có 2 cán bộ coi thi bị khiển trách do phát đề thi cho thí sinh trước 5 phút. 3 trường hợp bị ngất xỉu trong thời gian làm bài phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.    
Theo nhận xét của thí sinh, đề thi các môn: sinh (khối B), văn (khối C, D) sát chương trình phổ thông, vừa sức với thí sinh. Riêng đề thi môn sinh có một số câu có tính phân loại cao, đòi hỏi thí sinh phải tư duy cao. Còn môn toán (khối D, B) hơi khó so với đề thi môn toán khối A ở đợt 1. Riêng môn lịch sử (khối C), nhiều thí sinh cho rằng vừa sức.
Tính đến thời điểm hiện nay, tình hình trật tự an toàn giao thông ở cụm thi Cần Thơ được thực hiện rất tốt. Tình trạng kẹt xe đã không xảy ra, thậm chí các điểm nóng thường xảy ra kẹt xe ở những năm trước như: cầu Nhị Kiều, đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Văn Cừ... cũng đã thông thoáng. Theo Thiếu tá Trần Thanh Vân, Phó phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, Công an TP Cần Thơ thì lực lượng cảnh sát giao thông đã túc trực ở các điểm nóng để điều tiết và phân luồng giao thông nên tình trạng ùn tắc giao thông không xảy ra. Thí sinh đến đúng giờ làm bài.
Đồng Tháp: 2 thí sinh bị cảnh cáo
Theo bà Huỳnh Thị Hồng Vinh, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Trường Đại học Đồng Tháp thì ngày thi đầu tiên của đợt 2 ở Hội đồng thi Trường Đại học Đồng Tháp có 2 thí sinh bị cảnh cáo do trao đổi bài cùng nhau, không có trường hợp giám thị vi phạm qui chế thi. Ngày 9-7-2009, có 63,1% thí sinh dự thi. Vấn đề an tình trật tự, đảm bảo an toàn đề thi được thực hiện tốt.
Đình chỉ một giám thị ngủ gật
Kết thúc ngày thi đầu tiên, Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết đã đình chỉ một giám thị coi thi do ngủ gật trong khi làm nhiệm vụ. Giám thị này coi thi phòng 514 thuộc Hội đồng thi Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật. Ban chỉ đạo thi của Bộ cũng đã đình chỉ 1 cán bộ thuộc Ban chỉ đạo điểm thi Trường Trung cấp Nghề Thủ Đức (điểm thi của ĐH Mở TP.HCM) do còn mở máy tính trong giờ thi. Điểm thi Trường Trung học Thủy sản (Bình Tân) thuộc Hội đồng thi ĐH Mở có 1 thí sinh quê Nghệ An sau khi thi môn thứ nhất bị xe đụng lúc băng qua đường. Sau khi được đưa đi bệnh viện khâu mấy mũi, thí sinh này tiếp tục thi môn buổi chiều. Điểm thi THPT Gia Định (ĐH Mở), một thí sinh (Bình Chánh) sau khi có thể do thần kinh căng thẳng quá đã chạy ra sân trường… phơi nắng. Sau khi được cán bộ y tế mời vào, thí sinh này lại chui vào trong… nhà vệ sinh chốt cửa lại. Và cũng sau nhiều lần được cán bộ y tế dắt ra, thí sinh này vẫn cứ chui lại vào nhà vệ sinh. Người nhà thí sinh đã đưa em về và buổi chiều em bỏ thi.
6 giờ 30, xảy ra sự cố mất điện tại 4 phòng thi của ĐH Mở tại điểm thi THPT Marie Curie. 4 phòng thi này lại nằm dãy cuối hành lang, rất tối nên Ban chỉ đạo điểm thi đã ứng phó bằng cách chuẩn bị thắp nến cho thí sinh làm bài. 6 giờ 55 phút, đã khắc phục được sự cố, thí sinh đã kịp có điện làm bài trước giờ mở đề. Sáng đầu tiên cũng xảy ra trường hợp 1 thí sinh (Thanh Hóa) đăng ký thi vào ĐH Y Dược TP.HCM nhưng Trường THPT Cầm Bá Thước (Thanh Hóa) đã nhập nhầm hồ sơ thí sinh này vào Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định.
 
Nhóm PV