Chủ nhật, 24/6/2018, 17h19

Thi THPT Quốc gia 2018: Thí sinh lo đề khó

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi tại điểm thi Trường THPT Trần Văn Giàu

TP.HCM, chiều 24-6, thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại các điểm thi THPT Quốc gia 2018 để làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến quy chế, lịch thi. Sinh viên tình nguyện, công an, dân phòng địa phương cũng đã có mặt từ sớm để thực hiện công tác hỗ trợ thí sinh.

Khoảng 13 giờ 20 phút, tại điểm thi THPT Trần Văn Giàu (Quận Bình Thạnh), hầu hết thí sinh đã có mặt đông đủ. Thầy Trần Đức Minh – Chủ tịch Hội đồng thi này cho hay, tổng số thí sinh dự thi là 819 học sinh. Trong buổi tập trung làm thủ tục dự thi, thí sinh đều đủ mặt đúng giờ.

Xem số phòng tại điểm thi Trường THPT Hiệp Bình
Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin, kỳ thi THPT năm nay, toàn TP có hơn 78.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 4.500 thí sinh tự do. Thành phố bố trí 124 điểm thi rải khắp các quận, huyện và phân công hơn 8.800 cán bộ coi thi, trong đó khối đại học hơn 3.200 người.

Tại điểm thi THPT Hiệp Bình (Quận Thủ Đức), thí sinh Trần Diệu Hiền cùng mẹ đã đến trường từ sớm vì sợ kẹt xe. Hiền chia sẻ: “Dù đã ôn tập rất kỹ nhưng em vẫn còn khá hồi hộp, lo lắng, đặc biệt là môn Toán. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để làm tốt bài thi, chỉ mong đề đừng quá khó”. Tương tự, Lê Quang Quân cho hay: “Vốn có thế mạnh về môn Văn nên em khá yên tâm. Các môn học còn lại em chỉ nắm kiến thức cơ bản nên cũng hơi lo, nhất là môn Hóa học”.

Thí sinh làm thủ tục tại Trường THPT Hiệp Bình

Thầy Lê Ngọc Khái – Chủ tịch Hội đồng thi THPT Hiệp Bình cho biết, tổng số thí sinh tại điểm thi là 704, có 26 thí sinh không đến làm thủ tục, 10 thí sinh quên giấy tờ tùy thân, phiếu báo dự thi. Theo thầy Khái: “Mỗi năm, tình trạng thí sinh quên các loại giấy tờ tùy thân diễn ra rất nhiều dù nhà trường, thầy cô đã có nhiều nhắc nhở. Điều này ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của thí sinh cũng như mất thời gian xác minh. Do đó, trước ngày thi phụ huynh nên nhắc nhở con em mình xếp đầy đủ dụng cụ cũng như giấy tờ vào cặp, balo để tránh tình trạng quên hoặc thất lạc”.

Thương Thương