Cụ thể, Sơn La thực hiện cú “nhảy vọt” - từ vị trí bét bảng năm 2009 vươn lên xếp thứ 36 - với tỉ lệ tốt nghiệp năm 2009 là 39,1% lên 92,07% năm 2010.
Yên Bái cũng “nhảy” từ vị trí 53 năm 2009 lên vị trí 13 năm 2010 - tăng 40 bậc.
Hòa Bình với tỉ lệ tốt nghiệp 95,37%, xếp vị trí 26 - tăng 12 bậc từ vị trí 38 của năm 2009 (với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 80,6%).
Tuyên Quang có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp tăng 15% - từ 81,5% năm 2009 lên 96,44%, xếp vị trí 21 thay vì 36 như năm trước.
Hà Tĩnh với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay đạt 98,21%, xếp ở vị trí 12 - “nhảy” 38 bậc, từ vị trí 50 của năm 2009 (với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là 73,1%).
Quảng Bình từ vị trí xếp hạng 40 năm 2009 lên vị trí 19 (96,8% năm 2010 so với 79,7% năm 2009).
Hậu Giang cũng hoán đổi từ vị trí 60 năm 2009 (62,1%) lên vị trí 40 năm 2010 (88,67%)...
Bên cạnh đó, một số địa phương dù tỉ lệ tốt nghiệp tăng, nhưng tính từ cao xuống thấp thì vẫn “tụt hạng” như Hà Nội xếp tụt 7 bậc so với năm 2009 (xếp thứ 20 với 86,2%). Lào Cai tụt tới 18 bậc,...
Năm nay, không có đơn vị nào có tỉ lệ đỗ tốt nghiệp dưới 50%.
Năm 2007, tỉ lệ tốt nghiệp THPT lần 1 của cả nước đạt 67,13% thì đến năm 2008 tăng lên trên 9%, với 76,36%. Đến năm 2009, tỉ lệ tốt nghiệp chung của cả nước đạt 83,6%, tăng hơn 8% so với năm 2008. Và năm 2010, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt 92,57%, tăng trên 9% so với năm 2009. |
Theo Lao Động