Thứ bảy, 14/7/2012, 14h07

Thị trường đồ dùng học sinh năm học mới: Nhiều chương trình giảm giá

Còn hơn một tháng nữa mới chính thức khai giảng năm học mới, tuy nhiên ngay từ những ngày đầu tháng 7/2012, thị trường đồ dùng học đã bắt đầu sôi động. Đồng thời các chương trình bình ổn giá cũng được thực hiện.

Thị trường đồ dùng học sinh vào mùa
Theo ghi nhận của phóng viên, tại các nhà sách ở TP Hồ Chí Minh vào những buổi chiều tối, lượng người đến mua sắm đồ dùng học sinh rất đông. Còn tại các chợ truyền thống thì thị trường đồ dùng học sinh lại khá vắng vẻ do người tiêu dùng thích vào nhà sách và siêu thị để được giảm giá. Chị Nguyễn Thị Thủy có con học lớp 5 cho biết: So với mọi năm giá không tăng nhiều, đồ dùng học tập cũng phong phú hơn về chủng loại. Bên cạnh đó, một số nhà sách còn có chương trình giảm giá từ 5 - 10%.

Nhiều chương trình giảm giá đối với đồ dùng học sinh vào đầu năm học mới. Ảnh: Đan Phương

Đại diện công ty sách Fahasa cho biết: đây là thời điểm sôi động nhất của thị trường đồ dùng học sinh. Năm nay công ty sẽ phát hành đủ lượng sách giáo khoa cung cấp cho năm học 2012 -2013. So với năm học trước thì năm nay sách giáo khoa tăng không đáng kể. Bên cạnh đó, từ nay đến ngày 31/8/2012, công ty sẽ giảm từ 5-10% giá sách giáo khoa, sách tham khảo (áp dụng cho tất cả các nhà sách Fahasa trên toàn quốc), trong đó giảm 5% trên giá bìa cho tất cả khách hàng, giảm 10% trên giá bìa cho các em học sinh có giấy khen của nhà trường hoặc khách hàng có phiếu giảm giá của Fahasa hay của đơn vị khác như: Công ty Sách thiết bị trường học, Sở GD - ĐT… Fahasa còn tổ chức Hội sách tại một số quận huyện ngoại thành nhằm giúp các học sinh ngoại thành có điều kiện mua sách giá rẻ.
Để phục vụ cho mùa khai trường, Sở GD - ĐT TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Công Thương thực hiện chương trình bình ổn giá trên 3 nhóm hàng chính: Tập vở, cặp, ba lô, túi xách và đồng phụ học sinh với giá thấp hơn thị trường 15%. Theo đó, năm nay sẽ có 17,5 triệu quyển vở, 590.000 bộ đồng phục học sinh, 670.000 chiếc cặp, ba lô túi xách, lượng tham gia năm nay chiếm 21 - 48% nhu cầu tiêu dùng của học sinh - sinh viên, tổng vốn thực hiện 17,65 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, các siêu thị, nhà sách và các cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm tại địa bàn TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều chương trình giảm giá. Cụ thể, tại siêu thị Big C hiện đang có chương trình khuyến mãi “Chào mừng năm học mới”, kéo dài đến ngày 22/7/2012. Theo đó, hơn 1.000 mặt hàng đồ dùng học tập, đồng phục, cặp, balô, sách vở… được bán với mức giá giảm từ 10 - 50% kèm nhiều quà tặng thiết thực. Co.opMart cũng đã thực hiện chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng phục vụ mùa khai giảng năm học 2012 - 2013 kéo dài từ ngày 1/4 đến 30/9/2012. Giá bán của các sản phẩm trong chương trình luôn thấp hơn giá của các sản phẩm cùng chủng loại, chất lượng trên thị trường ít nhất 15% trong suốt thời gian thực hiện.
Còn tại các hệ thống nhà sách Phương Nam (Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam) và nhà sách Thăng Long cũng giảm 10% trên giá bìa tất cả các bộ sách giáo khoa. Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa giảm 2 - 5% trên giá bìa các bộ sách giáo khoa và giảm giá đến 15% tất cả các loại sách tham khảo trên toàn bộ hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ.

Hỗ trợ bình ổn trước năm học mới
Tại Hà Nội, những mặt hàng phục vụ năm học mới cũng đã vào mùa. Một nhân viên tại Nhà sách của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (phố Lý Thường Kiệt) cho biết, thời điểm này nhiều phụ huynh đã mua sách giáo khoa cho con mình. Bên cạnh đó, cửa hàng của Nhà xuất bản cũng phối hợp với các công ty vở bán hàng phục vụ năm học mới tại các nhà sách. Bên cạnh đó, những công ty này còn có những mức ưu đãi, tùy theo số lượng mua hàng. Còn công ty TNHH một thành viên Sách - Thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội cho biết, năm học 2012 - 2013, SGK, sách bổ trợ do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản về nội dung chủ yếu là tái bản, về giá bán không điều chỉnh so với năm 2011.
Thực hiện chương trình bình ổn thị trường, năm học 2012 - 2013, Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị giáo dục Bình Dương tiếp tục triển khai chương trình bình ổn giá mặt hàng sách giáo khoa, tập vở học sinh và dụng cụ học sinh. Cụ thể, giảm 10% trên giá bìa với SGK, sách bổ trợ SGK; giảm 15% giá thị trường với tập vở học sinh và giảm 15% giá thị trường với dụng cụ học sinh. Thời gian thực hiện bình ổn theo 3 đợt: Đợt 1 từ 16/4 đến 18/5/2012; đợt 2: Từ 2/7 đến 15/8/2012; đợt 3: Từ 10/9 đến 15/3/2013.
Năm nay, Bộ GD - ĐT tiếp tục triển khai tặng sách giáo khoa cho con thương binh, liệt sĩ. Theo đó, mỗi học sinh thuộc đối tượng trên được tặng một bộ SGK sử dụng trong năm học 2012 - 2013, không bao gồm sách bài tập, vở bài tập, riêng môn Ngoại ngữ (THCS, THPT), Công nghệ (lớp 9) chỉ tặng 1 cuốn trong bộ sách. Đối tượng được tặng sách là những học sinh là con thương binh, liệt sĩ ở các vùng khó khăn, vùng dân tộc ít người đang được thụ hưởng chương trình ngân sách quốc gia, học sinh đã được tặng sách năm học 2011 - 2012 nhưng lưu ban không thuộc diện tặng sách năm 2012. Lễ tặng sách tổ chức trong ngày bế giảng năm học 2011 - 2012 và hoàn thành trước 27/7/2012.

Đan Phương - Lê Vân

Theo Tin Tức