Chủ nhật, 25/10/2015, 22h19

Thị trường Halloween 2015: Hàng ngập tràn, chất lượng bỏ ngỏ

Khách hàng đang lựa chọn mặt nạ, đồ hóa trang tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM

Giờ đây, Halloween không còn là ngày xa lạ với nhiều bạn trẻ. Đến hẹn lại lên, họ háo hức tìm mua cho mình những món đồ trang trí và hóa trang cho ngày lễ này.

Đa phần là hàng Trung Quốc

Chỉ còn gần một tuần nữa là đến ngày lễ Halloween (31-10), các cửa hàng bán đồ hóa trang trên những tuyến đường lớn như: Nguyễn Đình Chiểu (Q.3), Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1), Nguyễn Tri Phương (Q.10)... đã sẵn sàng để phục vụ nhu cầu của khách hàng với nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại, nhiều hình thù ma quái.

Có mặt tại một cửa hàng bán đồ hóa trang trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi được chị V., chủ cửa hàng giới thiệu nhiều mặt hàng từ trang phục, mặt nạ cho đến các phụ kiện ghê rợn nhất. “Nhu cầu vui chơi trong ngày Halloween của giới trẻ giờ càng cao nên cửa hàng tôi phải chịu khó tìm kiếm những sản phẩm “độc”, không đụng hàng. Ngoài sản phẩm của Trung Quốc thì những đồ hóa trang, mặt nạ của Thái Lan, Hồng Kông cũng rất thu hút các bạn trẻ”, chị V. cho biết.

Một điều dễ nhận thấy là rất nhiều sản phẩm không hề có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi chúng tôi đề cập vấn đề này, chị V. cười rồi nói: “Cửa hàng chị toàn nhập mối quen ở Trung Quốc nhiều năm nay. Khách hàng sử dụng hoài có sao đâu. Nhiều bạn trẻ là khách hàng quen thuộc, Halloween năm nào cũng lại tìm đến đây”.

Dẫn con trai đến cửa hàng để tìm mua cho con chiếc mặt nạ, chị Hoàng Oanh (Q.3) không giấu được nỗi lo lắng: “Cháu cứ đòi mua mặt nạ nhưng tôi không mấy an tâm về chất lượng sản phẩm”. Tâm lý của chị Hoàng Oanh khi lo ngại những sản phẩm cho lễ hội Halloween đang bán trên thị trường có xuất xứ từ Trung Quốc cũng là tâm lý của nhiều phụ huynh khác. Một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu không ngại ngần trả lời: “Thiệt tình là giờ có tìm đỏ mắt mới ra những mặt hàng cho ngày Halloween được sản xuất tại Việt Nam, đa phần là hàng Trung Quốc thôi”.

Càng cận kề ngày Halloween, thị trường đồ hóa trang càng thêm nhộn nhịp. So với năm ngoái, đồ hóa trang năm nay không có nhiều mặt hàng mới lạ. “Năm nay cửa hàng tôi có thêm sản phẩm ly biến hình, chuông gió để phục vụ nhu cầu của giới trẻ. Các sản phẩm như: Mặt nạ, trang phục hình bộ xương dạ quang, đầu lâu, mũ cướp biển... cũng như mọi năm, giá bán cũng chỉ tăng nhẹ khoảng 10% so với năm trước”, chủ một cửa hàng trên đường Nguyễn Đình Chiểu cho biết. Một số cửa hàng còn mở dịch vụ cho thuê quần áo, mặt nạ hóa trang, phụ kiện... để thu hút khách hàng.

Nhộn nhịp thị trường online

Nắm bắt nhu cầu mua sắm trên mạng của khách hàng, nhiều trang bán đồ hóa trang Halloween cũng sẵn sàng phục vụ khách hàng với nhiều chương trình khuyến mãi, giao hàng miễn phí tận nơi. Liên lạc theo số điện thoại trên một trang bán hàng qua mạng, chúng tôi được nhân viên khẳng định luôn là hầu hết những mặt hàng phục vụ cho dịp Halloween đều không được sản xuất trong nước, đa phần là hàng nhập từ Trung Quốc. Nhiều trang bán hàng qua mạng có sự đầu tư chuẩn bị kỹ lưỡng, giao diện đẹp mắt, sản phẩm được phân chia phù hợp với từng lứa tuổi. Chỉ cần một cú click chuột là có thể dễ dàng tìm thấy những đồ hóa trang cho trẻ em như: Mặt nạ quỷ, bộ đồ siêu nhân, chổi phù thủy, váy cô tiên, trang phục bà phù thủy... Sản phẩm váy đa dạng, nhiều mức giá khác nhau: Váy Ai Cập có giá 590.000 đồng, váy tiên có giá 730.000 đồng... Mặt nạ cao su có giá dao động từ 50.000-180.000 đồng, mặt nạ lông vũ có giá dao động từ 30.000-700.000 đồng...

Nhiều mặt hàng có giá lên tới gần 3 triệu đồng nhưng vẫn có phụ huynh tìm mua cho con mình. Chị Mai Phước (Q.1) cho biết: “Tôi đi làm bận rộn nên hình thức mua online rất thuận tiện nếu tìm được một địa chỉ mua hàng online tin tưởng. Sắp đến ngày con gái tham gia lễ hội hóa trang ở trường cùng các bạn nên tôi cố gắng “lùng” trên mạng cho con một chiếc váy cô tiên xinh xắn. Giá cả có cao một tí cũng không sao, miễn là có được sản phẩm mình ưng ý”.

Bài, ảnh: Thục quyên

Chất lượng những sản phẩm mặt nạ, đồ hóa trang cho ngày lễ Halloween vẫn là vấn đề khiến nhiều người băn khoăn. Người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình và gia đình bằng cách tìm mua ở những địa chỉ uy tín, chất lượng.