Thứ hai, 9/4/2018, 09h41

Thi tuyển giáo viên, nhiều thí sinh điểm đẹp bất thường

Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết sẽ thanh tra quy trình tổ chức thi và chấm thi tuyển giáo viên ở huyện Bình Sơn sau khi có đơn nặc danh tố cáo những bất thường trong cuộc thi.

Thi tuyển giáo viên, nhiều thí sinh điểm đẹp bất thường - Ảnh 1.

Thi tuyển giáo viên ở Quảng Ngãi năm học 2017-2018 - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều thí sinh mới ra trường, chưa có kinh nghiệm giảng dạy nhưng đạt điểm gần tối đa môn thi thực hành (giảng dạy, ba giám khảo chấm trực tiếp) trong cuộc thi tuyển giáo viên ở huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Một giáo viên có thâm niên cho rằng điểm này "đẹp đến khó tin".

Điểm gần tuyệt đối

Cụ thể ở khối thi chọn giáo viên mầm non tại Bình Sơn, thí sinh cao điểm nhất là L.T.V. (sinh năm 1996) với số điểm 97/100. Và theo kết quả công bố điểm thi đợt đầu tiên, L.T.V. là một trong bốn thí sinh có số điểm cao nhất với môn kiến thức chung 95 điểm và nghiệp vụ chuyên ngành là 91 điểm.

"Hai môn kiến thức chung và nghiệp vụ chuyên ngành thí sinh học và làm bài tốt thì hoàn toàn có thể đạt được điểm số này. Riêng 97 điểm ở môn thi thực hành thì thật khó tin.

Thí sinh này nếu học trung cấp cũng chỉ ra trường được hai năm, học cao đẳng thì ra trường một năm, đại học thì mới ra trường.

Chừng ấy thời gian, tôi nghĩ chỉ có siêu nhân, thần đồng mới có phần thi xuất sắc hơn những thầy cô có kinh nghiệm nhiều năm đứng lớp" - một giáo viên khác phản ảnh.

Đối chiếu bản thông báo kết quả điểm thi môn thực hành tại huyện Bình Sơn, nhiều thí sinh còn rất trẻ đã có phần thi thực hành "ấn tượng".

Ở mã ngành thi HH2, hai thí sinh cao điểm nhất đều sinh năm 1995, với số điểm lần lượt là 95,67 và 95; mã ngành To2, thí sinh cao điểm nhất sinh năm 1995; mã ngành SH2, hai thí sinh cùng đạt số điểm 91,33 cũng chỉ sinh năm 1994 và 1995...

Một giáo viên có thâm niên hơn 30 năm thẳng thắn: "Tôi đứng lớp chừng ấy năm, đi dạy thậm chí còn chẳng cần giáo án vì thuộc làu hết rồi. Nhưng nói thật là chưa có lần thi nào đạt được số điểm cao đến mức gần như tuyệt đối vậy.

Lên lớp giảng dạy, dù có kinh nghiệm nhưng trong cuộc thi có thể thiếu sót một vài thứ, dễ chi đạt điểm tuyệt đối. Tôi không tin là các em lại giỏi đến mức vậy".

Dù có kinh nghiệm nhưng trong cuộc thi có thể thiếu sót một vài thứ, dễ chi đạt điểm tuyệt đối. Tôi không tin là các em lại giỏi đến mức vậy"

Một giáo viên có kinh nghiệm 30 năm

Sẽ thanh tra lại

Về bất thường trong thi tuyển giáo viên, Huyện ủy Bình Sơn đã có báo cáo gửi Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Theo đó, Huyện ủy Bình Sơn cho rằng hiện vẫn chưa có kết quả chính thức về kỳ thi tuyển giáo viên ở huyện này vì chưa có kết quả thẩm định của Sở Nội vụ Quảng Ngãi.

Bà Hà Thị Anh Thư - bí thư Huyện ủy Bình Sơn - cho biết: "Huyện ủy Bình Sơn có nhận đơn nặc danh tố cáo những bất thường trong cuộc thi. Tuy là đơn nặc danh nhưng nội dung có cơ sở và có thể sẽ tạo dư luận không hay nên huyện đã họp bàn, tập trung xử lý".

Còn ông Đoàn Dụng - giám đốc Sở Nội vụ Quảng Ngãi - cho biết: "Không chỉ tổ chức chấm thi lại mà còn thanh tra để làm rõ vụ việc mà dư luận đang quan tâm, đồng thời sẽ làm rõ từng khâu, đảm bảo tính khách quan cho các thí sinh.

Hiện tại có rất nhiều vấn đề cần phải làm trong đợt thanh tra này, nhất là quy trình tổ chức thi và chấm thi. Tôi sẽ tham gia tổ chức thanh tra, chấm thi đợt này. Ai sai và sai đến đâu thì xử lý đến đó. Còn không sai thì công nhận kết quả".

Không thể chấm lại thi thực hành

Nhiều thầy cô có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cho rằng thí sinh mới ra trường thi thực hành giảng dạy đạt điểm thi quá cao, ông Đoàn Dụng nói:

"Bản thân tôi cũng xuất thân từ thầy giáo, nhiều năm giảng dạy nên hiểu vấn đề mà các thầy cô lâu năm trăn trở. Hôm huyện Bình Sơn gửi kết quả thi cho Sở Nội vụ thẩm định, tôi cũng thấy bất ngờ.

Tuy nhiên, phần thi thực hành không thể chấm lại được. Bởi vì môn này thi thực tế, đã cho điểm rồi thì không biết lấy cơ sở nào mà chấm lại. Muốn kiểm tra lại môn thi này chỉ còn cách tổ chức thi lại".

TRẦN MAI/TTO