Thứ bảy, 21/4/2018, 12h31

Thiết kế thời trang tuyên truyền văn hóa giao thông

Sinh viên trình diễn sản phẩm thiết kế nhằm tuyên truyền văn hóa giao thông cho giới trẻ

3.000 sinh viên đến từ các trường ĐH tại TP.HCM đã tham gia cuộc thi thiết kế thời trang “Phong cách dạo phố an toàn - Safe Style Fashion Show” tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM ngày 20-4.

Cuộc thi do Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (Quỹ AIP) phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông TP.HCM tổ chức, dưới sự tài trợ của Quỹ UPS. Đây là hoạt động nằm trong dự án “Hành trang an toàn” và được xem là một phương pháp tiếp cận mới tới sinh viên, thanh thiếu niên trong khu vực nhằm nâng cao nhận thức về an toàn giao thông (ATGT).

Ông Uông Việt Dũng - Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia chia sẻ: “Dự án “Hành trang an toàn” đã trang bị kiến thức, kỹ năng điều khiển xe mô-tô, xe gắn máy rất cần thiết và hữu ích cho đối tượng SV, qua đó hình thành ý thức văn hóa giao thông cho người trẻ. Sự trẻ trung, sáng tạo, năng động của sinh viên còn góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền ATGT, những quy định khô khan sẽ được truyền tải một cách gần gũi, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên”.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông TP.HCM, tỷ lệ thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi từ 16 đến 24 so với các nhóm tuổi khác rất cao. Cụ thể, năm 2016 là 23,7% và năm 2017 là 22,4%. Nguyên nhân do đối tượng này đi sai phần đường, vi phạm tốc độ, thiếu quan sát, sử dụng thiết bị di động, máy nghe nhạc... dẫn đến tai nạn.

Kết quả khảo sát 927 sinh viên của 7 trường ĐH thuộc dự án tại TP.HCM và Hà Nội cho thấy, có đến 82% sinh viên đến trường bằng xe máy. Tuy nhiên, đa số là những người mới lái xe, thiếu những kiến thức cần thiết về luật giao thông cũng như chưa nhận thức được hậu quả của những hành vi lái xe không an toàn. Trước thực trạng này, bà Mirjam Sidik - Tổng giám đốc điều hành Quỹ AIP cũng cho biết: “Dự án đã giúp chúng tôi tiếp cận được hàng triệu người, mang lại những tác động hiệu quả đến tình trạng sao nhãng, mất tập trung khi lái xe, góp phần bảo vệ an toàn cho thanh thiếu niên tham gia giao thông”. Giải nhất cuộc thi thuộc về Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

N. Trinh