Thứ ba, 14/8/2018, 10h43

Thiệt mạng trong hố cát tự đào trên bãi biển

Nạn nhân bị mắc kẹt và chết ngạt sau khi nước biển tràn vào làm sụp hố.

Nạn nhân bị kẹt trong hố cát trong vụ tai nạn ở California năm 2014 /// Ảnh chụp màn hình People

Nạn nhân bị kẹt trong hố cát trong vụ tai nạn ở California năm 2014 - Ảnh chụp màn hình People

Theo AFP ngày 14.8, một thanh niên 21 tuổi ở miền tây nước Pháp đã thiệt mạng sau khi trèo xuống một hố cát anh đã tự đào trên bãi biển, rồi thủy triều dâng khiến nước biển tràn hố.
“Chàng trai trẻ quyết định đào một hố khá sâu trên cát để đứng xuống đó”, theo thông cáo của văn phòng công tố địa phương đưa ra, kèm theo nguyên nhân cái chết là do nạn nhân bị mắc kẹt bên dưới khi nước biển tràn xuống hố.
Một người thân sau đó đã kéo được nạn nhân lên và gọi cho cấp cứu nhưng đã muộn. Danh tính nạn nhân không được tiết lộ.
Vụ việc xảy ra vào ngày 12.8 tại bãi biển Barbatre trên đảo Nourmoutier, nằm gần bờ biển phía tây Pháp giữa mùa du lịch biển.
Trước đó vào năm 2014, một tai nạn tương tự xảy ra ở bãi biển Francis State ở California (Mỹ) khi một chàng trai trẻ đào hố sâu khoảng 3m và đứng xuống dưới trước khi cát sụp.
Khoảng 30 người, gồm bạn bè và người tắm biển đã dùng tay và xô để đào cát và thấy được phần đầu nạn nhân nhưng khi đó người này đã tắt thở.
Khánh An/ TNO