Thứ năm, 26/10/2017, 23h19

Thiếu giảng viên Mỹ, Đại học Triều Tiên vất vả tuyển giáo sư Á, Âu

Lệnh cấm đi lại của Mỹ tới CHDCND Triều Tiên đã khiến trường Đại học tư đầu tiên của nước này khốn đốn vì thiếu giảng viên.

Sinh viên trường PUST trong giờ ngoại khóa rèn luyện tiếng Anh  /// Facebook PUST
Sinh viên trường PUST trong giờ ngoại khóa rèn luyện tiếng Anh. FACEBOOK PUST
Đại học Khoa học và Kỹ thuật Bình Nhưỡng (PUST) mới đây đã thông báo tuyển dụng giảng viên nước ngoài để chuẩn bị cho kỳ học mới vào đầu năm 2018. Đối tượng tuyển dụng tập trung vào các giáo sư không phải người Mỹ, thay vào đó chủ yếu từ các nước châu Á và châu Âu.
Theo Reuters, chiến dịch ráo riết tìm kiếm nhân sự mới này được PUST đưa ra do bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm đi lại mà Bộ Ngoại giao Mỹ ban bố vào tháng 9 vừa qua. Cụ thể, từ ngày 1.9, Mỹ cấm công dân của mình đến Triều Tiên, và khuyến cáo công dân Mỹ đang ở quốc gia Đông Bắc Á này về nước.
Thiếu giảng viên Mỹ, Đại học Triều Tiên vất vả tuyển giáo sư Á, Âu - ảnh 1
Nhiều giảng viên nước ngoài từng dạy tại PUSTFACEBOOK PUST

Lệnh cấm đã khiến PUST khai giảng kỳ học tháng 9 chỉ với một nửa số khoa của trường do thiếu giảng viên. Hồi tháng 10, một đại diện của trường nói với Reuters rằng tình hình căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington khiến PUST khó tìm được nhân sự thay thế, nhiều cơ sở bên ngoài không đồng ý cho người của họ tới Triều Tiên.

Theo các nguồn thạo tin, trong số 130 người nước ngoài tại PUST trước đây có 60 người là công dân Mỹ.

PUST là đại học duy nhất tại Triều Tiên được nước ngoài tài trợ. Trường được thành lập vào năm 2010 với mục tiêu giúp thế hệ tinh hoa trẻ của Triều Tiên tiếp cận với những kiến thức, kỹ năng hiện đại và kết nối với thế giới bên ngoài.
Kể từ khi thành lập đến nay, trường đã đào tạo khoảng 500 sinh viên với các ngành điện tử, kỹ thuật máy tính, tài chính quốc tế, quản lý, nông nghiệp và khoa học đời sống.

Ngọc Mai/TTO