Thứ ba, 19/5/2015, 23h50

Thiếu nhi TP với ngàn hoa dâng Bác

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, Sở GD-ĐT, Thành đoàn tuyên dương các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ

“Măng non chăm ngoan, ngàn hoa dâng Bác”. Là chủ đề của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2015 do Thành đoàn - Hội đồng Đội TP.HCM tổ chức vào ngày 19-5. Đại hội diễn ra nhằm kỷ niệm 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2015) và 74 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15-5-1941/ 15-5-2015).

Về tham dự đại hội và nhận tuyên dương có 500 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho 355.352 cháu ngoan Bác Hồ toàn TP. Các em là những điển hình tiêu biểu học giỏi, chăm làm, chăm ngoan, giúp bạn vượt khó, chỉ huy Đội giỏi, năng động - sáng tạo trong phong trào Đội…

Thiếu nhi TP làm ngàn việc tốt

Đại biểu Đinh Sơn Hoàng (lớp 9/2, Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) không chỉ là tấm gương làm nhiều việc tốt, học tốt, chăm ngoan mà còn là chỉ huy Đội giỏi. 9 năm liền, Hoàng luôn đạt HS giỏi, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi HS giỏi cấp TP, quốc gia. Trong các phong trào hoạt động, là chỉ huy Đội giỏi cấp TP, là chiến sĩ giải phóng quân, chuyên hiệu Hữu nghị quốc tế… Chia sẻ bí quyết học giỏi, làm tốt hoạt động, Hoàng cho rằng không đâu xa, bản thân mỗi người cần nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác.

Đại biểu Trần Phan Thanh Hải (lớp 8A2, Trường THCS Kiến Thiết, Q.3), là HS khuyết tật nặng, suốt 8 năm trên lưng mẹ cõng đến trường nhưng Hải đã vượt khó, liên tục đạt HS giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Mặc dù gặp không ít khó khăn trong việc đi lại nhưng Hải vẫn tích cực tham gia, đạt nhiều giải cao ở các hội thi sáng tạo, Hội khỏe Phù Đổng, thể thao. Sự nỗ lực của Hải tạo nên tấm gương sáng để HS khác noi theo. Hải tâm sự: “Bằng tinh thần lạc quan, sự cố gắng vươn lên đã giúp em làm tốt mọi công việc, bù đắp lại sự hy sinh của cha mẹ, sự giúp đỡ của bạn bè, mọi người xung quanh”. “Trong tương lai, em mong ước theo học lĩnh vực khoa học kỹ thuật để có thể sáng chế các bộ bàn tay, bàn chân giả giúp đỡ người khuyết tật tự làm được việc và đi lại tốt”, Hải cho biết thêm.

So với Hoàng và Hải, Phan Ngọc Tuyết Nhi (lớp 5D, Trường TH Tây Bắc Lân) có tuổi khá nhỏ song Nhi sớm biết nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè trong học tập lẫn trong cuộc sống bằng vốn kiến thức và các khoản tiền tiết kiệm. Nhi còn là người thật thà, dũng cảm, vâng lời ông bà cha mẹ, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập lẫn thể thao. Với những đức tính nổi bật, Nhi mong muốn lớn lên sẽ làm một nữ cảnh sát để mang đến sự bình an cho mọi người, cho xã hội.

Tạo thuận lợi để thiếu nhi phát triển kỹ năng, sáng tạo

Các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đã và đang tiếp nối truyền thống của hàng triệu đội viên thiếu niên tiền phong năm xưa, hình thành một thế hệ đội viên mới giàu ý chí, nghị lực, say mê học tập, lao động.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM cho rằng, trong suốt 74 năm qua, Đội Thiếu nhi TP đã ra sức rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn để học tập vươn lên, giành nhiều thành tích cao trong học tập, lao động. Các em ra sức thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, thực hiện tốt nhiều phong trào như: Kế hoạch nhỏ, chung tay hướng về biển đảo quê hương, chương trình “Nụ cười hồng”. Nhiều công trình măng non do chính các bạn nhỏ thực hiện như một sự cổ vũ, động viên, ghi nhận tuổi nhỏ học tập, rèn luyện ngày càng tốt hơn. Các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, chăm ngoan, biết vâng lời thầy cô, cha mẹ, lễ phép với người lớn, chính các em đã trở thành những bông hoa xinh đẹp nhất, tươi thắm nhất dâng lên Bác Hồ kính yêu.

Các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ giao lưu tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM năm 2015 sáng 19-5

Cũng theo đồng chí Thanh Xuân, năm học 2014-2015, với chủ đề “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - dựng xây TP anh hùng” bằng các hoạt động thi đua sôi nổi, hiệu quả, đã có 186.521 gương thiếu nhi “chăm ngoan - học tốt”, 95.351 gương thiếu nhi vượt khó học giỏi, 80.856 thiếu nhi được giúp đỡ trong phong trào “giúp bạn vượt khó”, 842 “chỉ huy Đội giỏi” cùng hàng triệu việc tốt của thiếu nhi TP tham gia thực hiện, góp phần xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đại hội cũng là dịp để các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ giao lưu, học hỏi, tiếp tục rèn luyện trở thành người công dân có ích cho xã hội, phấn đấu trưởng thành đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Đến tham dự đại hội, đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã khen ngợi, nêu cao thành tích học tập, phấn đấu rèn luyện của các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc các nội dung chỉ thị 6 về tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội Thiếu niên Tiền phong hoạt động, phát triển, thực sự là tổ chức thiếu nhi. Đặc biệt đối với ngành GD-ĐT, tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, cùng phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhiều chương trình, kế hoạch, tạo môi trường thuận lợi để các cháu thiếu nhi có điều kiện vui chơi, phát triển kỹ năng, sáng tạo. Cần quan tâm nhiều hơn đến thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, HS đang sống tại các vùng sâu, vùng xa trên địa bàn TP, để tất cả trẻ em đến tuổi đều phải được đến trường, học tập, vui chơi.

Riêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội TP, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh phong trào thiếu niên nhi đồng TP theo 5 điều Bác dạy. Chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thiếu nhi không chỉ là bài học trong nhà trường, các tiết sinh hoạt đầu giờ mà còn là những hành động đẹp được các cháu vận dụng trong chính gia đình của mình, cộng đồng xã hội.

Bài, ảnh: Ngọc Trinh