Thứ ba, 12/12/2017, 21h47

Thơ Đường (Xướng Họa) ra mắt độc giả

Tác gi Đ Tâm Linh (bìa trái) và Hoan Giang ký tng sách cho đc gi ti bui ra m

Thơ Đường (Xướng Họa) là tập thơ đầu tiên được xuất bản với một lối trình bày rất đặc biệt. Có thể coi việc xướng - họa là một đặc trưng, một thế mạnh nổi bật của thơ Đường luật. Toàn bộ các bài thơ của thi sĩ Đỗ Tâm Linh trong tác phẩm Thơ Đường (Xướng Họa) đã được thi sĩ Hoan Giang họa thơ và trình bày song hành với nhau, cứ một bài xướng thì ngay liền sau đó là một bài họa rất tiện cho quý độc giả thưởng thức. Tập thơ bao gồm hơn 110 bài thơ được sáng tác từ sau năm 2010 và một số ít các bài đã in trong thi tập Thơ Tâm Linh được NXB Thanh niên ấn hành năm 2010. Thơ Đường (Xướng Họa) do NXB Tổng Hợp TP.HCM xuất bản.

Với ý tứ sâu sắc, ngôn ngữ thơ khúc chiết, mạch thơ lai láng, những lời thơ họa của tác giả Hoan Giang rất ăn khớp và dí dỏm, có sự tương tác giữa ý và lời với nhau nên mang lại sự thích thú cho người đọc khi ngâm vịnh. Tại buổi ra mắt tác phẩm, nhiều độc giả bày tỏ lòng ngưỡng mộ, thích thú khi chỉ trong khoảng 45 ngày mà tác giả Hoan Giang đã họa lại toàn bộ các thi phẩm này một cách trọn vẹn nhất.

Thơ Đường (Xướng Họa) ra mắt vào đúng dịp sinh nhật lần thứ 80 của tác giả Đỗ Tâm Linh và tác giả Hoan Giang cũng chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi 70 của đời người. Dù tuổi đã cao nhưng hai tác giả vẫn tìm thấy niềm vui với thi ca, lan tỏa tình yêu thơ Đường đến với những người yêu thơ.

Thc Quyên